Theo dõi trên

Phát huy thế mạnh để phát triển

19/07/2017, 09:05

BT- Mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực, tình hình kinh tế, xã hội của TP. Phan Thiết có nhiều mặt chuyển biến tích cực, tạo đà hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017.

                
Phan Thiết có nhiều địa điểm tham quan,    nghỉ dưỡng thu hút du khách.

Một trong những nét nổi bật trong bức tranh chung của thành phố Phan Thiết là trên lĩnh vực thế mạnh du lịch được quan tâm đầu tư, nhờ vậy nửa đầu năm 2017 hoạt động dịch vụ du lịch tăng trưởng cao. Nhờ thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng sản phẩm, mạnh dạn xây dựng nhiều loại hình du lịch mới, lượng khách đến Phan Thiết tăng. Tính đến cuối tháng 6, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết đạt 1,8 triệu lượt, tăng 5,8% so cùng kỳ. Có thể nói, bên cạnh những di tích lịch sử văn hóa cùng với sự phát triển đa dạng về các loại hình thể thao biển như dù lượn, lướt ván buồm, lướt ván diều… đã “hút” du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Điểm nhấn nữa từ đầu năm 2017, một số sản phẩm du lịch mới được ra mắt: Chương trình trình diễn nhạc nước Huyền thoại làng chài, Công viên tượng cát… đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch thành phố nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung. Toàn thành phố hiện có 208 dự án du lịch đầu tư trên địa bàn, trong đó có 137 dự án đang hoạt động kinh doanh, 27 dự án đang triển khai thi công... Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách được đảm bảo, tình trạng buôn bán hàng rong được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Cùng với hoạt động du lịch, tình hình sản xuất của các cơ sở công nghiệp tương đối thuận lợi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước. Một tín hiệu đáng mừng thu ngân sách thành phố tăng trưởng khá, công tác thu hồi nợ đọng và chống thất thu được tập trung, tổng thu ngân sách 6 tháng đạt 55,6% dự toán năm.

Theo đánh giá của UBND thành phố Phan Thiết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn còn chậm, thiếu sự quyết liệt chỉ đạo. Đặc biệt công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản; tình trạng lấn chiếm đất công, đất sử dụng sai mục đích, xây dựng không phép ở một số phường, xã còn diễn ra phức tạp. Ngoài ra, nạn ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa giải quyết triệt để. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án bức xúc trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài. Đây là một trong những hạn chế mà thành phố tập trung giải pháp “tháo gỡ” để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2017.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy thế mạnh để phát triển