Theo dõi trên

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng

24/12/2018, 13:59

BT- Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Phan Thiết lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 -2023 vừa diễn ra mới đây. Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Võ Văn Thông cùng 58 đại biểu chính thức.

                
      
Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn    đường Hồ Chí Minh TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tham gia xây dựng Quỹ khuyến học với tổng số tiền trên 12 triệu đồng, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn bằng quà và hiện vật trị giá trên 8,5 triệu đồng, tham gia đóng góp trên 30 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Võ Văn Thông ghi nhận những kết quả hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới ban chấp hành  cũng như các chi hội cần bám sát vào mục đích, tôn chỉ hoạt động, tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống Trường Sơn cho thế hệ trẻ đạt hiệu quả. Tiếp tục huy động khai thác tiềm năng của hội viên và huy động có hiệu quả sự ủng hộ của xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy truyền thống và hoạt động tình nghĩa.

Nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; thực hiện có hiệu quả các chương trình nhiệm vụ hoạt động tình nghĩa. Tham gia phát triển kinh tế tập thể hội và hoạt động hội viên, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 9 ủy viên. Ông Phan Kế Toán được bầu làm Chủ tịch hội.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng