Theo dõi trên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An làm việc với Đảng ủy xã Chí Công

16/04/2018, 10:05

BT- Phó Bí thư Tỉnh ủy  Dương Văn An vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Chí Công (Tuy Phong) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý I/2018.

Năm 2017 và quý I năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, công tác dân vận tại xã Chí Công có nhiều chuyển biến tích cực. Có 9/15 chỉ tiêu đạt, thu ngân sách nhà nước đạt 100,6%, sản lượng khai khai thác thủy sản đạt 106,48%, sản lượng tôm post đạt 101%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 7,51%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,03%… Công tác quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và chương trình toàn khóa của Đảng ủy được thực hiện tốt hơn; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cơ bản đạt yêu cầu đề ra, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Chí Công đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới tới, Đảng ủy xã Chí Công cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân kết hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng ngư dân sử dụng xung điện để đánh bắt hải sản. Phát huy những truyền thống của địa phương về xây dựng tình làng, nghĩa xóm, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý hiệu quả nước thải và rác thải ở các khu dân cư. Đồng thời, cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông, trộm cắp, tập trung vào các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy…          

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An làm việc với Đảng ủy xã Chí Công