Theo dõi trên

Phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em

28/11/2019, 10:10 - Lượt đọc: 114

BT- Nhằm góp phần kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích ở trẻ em, nhất là đuối nước và tai nạn giao thông. Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh.

                
   Trao thiết bị cứu hộ cho các địa phương    ven biển.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích ở trẻ em được xây dựng bằng nhiều hình thức. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội… theo các chủ đề phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, phát động phong trào học bơi, dạy bơi, đưa nội dung phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em vào chương trình sinh hoạt, tập huấn của các Liên đội. Đồng thời, phát huy các đội thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền măng non trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em, lồng ghép với các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại nơi công cộng, khu dân cư.

Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức các hoạt động phòng chống đuối nước trẻ em. Trong đó, tổ chức các lớp tập huấn về giáo dục kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em; kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi. Mở các lớp dạy bơi, học bơi miễn phí và giảm phí cho thiếu nhi; vận động xây dựng mô hình bể bơi di động tại các địa phương, liên đội trường học. Trang bị các đầu sách về kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em tại các trường học… Song song đó, tổ chức hoạt động phòng chống tai nạn giao thông trẻ em thông qua nhiều hình thức. Cụ thể, tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh tự giác chấp hành quy tắc giao thông. Nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, mô hình “Tủ nón đội viên”; phát huy đội cờ đỏ trong kiểm tra ý thức chấp hành giao thông của học sinh…

                
   Dạy bơi cho thanh thiếu nhi tại hồ bơi    Quốc Hùng. Ảnh: Đ.Hòa

Hoạt động phát triển kỹ năng an toàn, tự bảo vệ và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp cũng là một trong những giải pháp quan trọng khi triển khai thực hiện đề án này. Theo đó, tổ chức các mô hình trại hè kỹ năng cho thiếu nhi, trong đó tập trung vào một số kỹ năng về phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu, an toàn giao thông, phòng cháy và tự bảo vệ bản thân khi hỏa hoạn, phòng chống bắt cóc, kỹ năng an toàn trên mạng. Triển khai nhân rộng các mô hình phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích; trang bị kỹ năng an toàn, tự bảo vệ và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp cho trẻ em…

Qua một thời gian triển khai đề án, các huyện, thị, thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Như tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích cho thiếu nhi. Các Liên đội thành lập và tổ chức hoạt động câu lạc bộ tuyên truyền, đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em. Hay nhiều đơn vị đã tổ chức giải bơi dành cho thanh thiếu niên trong huyện… Thông qua đề án nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo chuyển biến trong công tác phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đồng thời, tạo môi trường để trẻ em được học tập, rèn luyện kỹ năng về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và các kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó, thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp. Từ đó, góp phần kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

    
    Chỉ tiêu đề án   phấn đấu đến năm 2020, 100% Liên đội được trang bị các đầu sách hướng   dẫn kỹ năng an toàn cho thiếu nhi. Đến năm 2022, cấp tỉnh phấn đấu hoàn   thành công trình bể bơi cố định.

Hà Trúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em