Theo dõi trên

Phụ nữ Phan Thiết: Nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu học tập theo Bác

14/03/2018, 08:29 - Lượt đọc: 174

BT- Trong 2 năm 2016, 2017, cùng với đẩy mạnh vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Phụ nữ ở Phan Thiết còn tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội và Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến hơn 47.000 hội viên, phụ nữ. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực của phong trào thi đua và làm theo Bác được tuyên dương, khen thưởng...

Chủ tịch Hội Phụ nữ Phan Thiết Ngô Thị Tuyết cho biết: Để phát huy tính nêu gương, nói đi đôi với làm, trong 2 năm qua Thành hội tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảm bảo về mặt kỷ cương, kỷ luật; các phong trào và cuộc vận động có sự tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, và 20/20 cơ sở hội đều triển khai và thực hiện có hiệu quả. Đơn cử có 131/137 chi hội xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với 3.531 thành viên. Thông qua vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đã từng bước hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng, với nguồn vốn Hội đang quản lý gần 90 tỷ đồng giúp cho  30.350 lượt phụ nữ được vay, có 150 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng với 2.859 thành viên; giới thiệu 4.000 chị làm việc ổn định tại các cơ sở du lịch, kinh doanh hải sản, thanh long... Đặc biệt nhiều hội viên đã thể hiện rõ khả năng quản lý, điều hành, tự tin, năng động trong sản xuất - kinh doanh, làm ăn có hiệu quả như chị Cao Thị Toàn (chi hội 3, phường Bình Hưng) - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách Cao Lâm, chị Trần Thị Xuân (chi hội 1, phường Đức Nghĩa) - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân thương mại Xuân Eden…

Bên cạnh đó, các mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác như tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, hủ gạo tình thương, quỹ tiết kiệm mùa xuân, nuôi heo đất, bếp cơm từ thiện... cũng được các cơ sở hội duy trì và hoạt động có hiệu quả, năm 2016 có 389 tổ/10.240 thành viên, năm 2017 tăng 52 tổ, nâng tổng số hiện có 441 tổ/11.183 thành viên với 24,39 tỷ đồng, qua đó giúp cho 1.223 lượt chị được vay/12,5 tỷ đồng. Điều đáng nói có nhiều việc làm của các chị tưởng như rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như mô hình tiết kiệm từ rác tại chi hội 7, mô hình áo trắng nữ sinh đến trường tại chi hội 3, Hội Phụ nữ phường Phú Trinh, các tổ tự quản bảo vệ môi trường, đóng góp làm đường bê tông tại các ngõ hẻm, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân...

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua và làm theo Bác, theo bà Ngô Thị Tuyết, Hội Phụ nữ TP. Phan Thiết cũng đang chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ trong triển khai phong trào. Đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ về chấp hành pháp luật, tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh... cũng như kịp thời sơ kết, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ phong trào.

 Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ nữ Phan Thiết: Nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu học tập theo Bác