Theo dõi trên

Phú Quý kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện

15/12/2017, 17:16

BTO- Sáng nay (15/12), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Quý đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện (15/12/1977 – 15/12/2017). Về dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân trong huyện.

Ngày 15/12/1977, Chính phủ ban hành Quyết định số 329/CP về việc thành lập huyện Phú Quý, thuộc tỉnh Thuận Hải. Sau khi thành lập huyện, với bao khó khăn, thách thức, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư, chưa có điện, chưa có đường giao thông, đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa hạn chế về trình độ, năng lực và kinh nghiệm, phần lớn cán bộ được tăng cường từ đất liền, số ít đảng viên quê ở đảo đi tập kết ra Bắc, thoát ly tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nay trở về xây dựng đảo. Đời sống của nhân dân rất khó khăn, trình độ dân trí thấp; giao thương với đất liền chủ yếu bằng thuyền đánh cá có công suất nhỏ, nên không được thường xuyên và rất nguy hiểm khi gặp thời tiết xấu, không có tàu thuyền kết nối giao thông giữa đảo với đất liền.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, huyện Phú Quý đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt Phú Quý triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả sau 7 năm thực hiện (2010 - 2017), kinh tế tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư tăng thêm, các hoạt động tài chính, tín dụng được tăng cường. Tổng sản phẩm nội huyện bình quân 5 năm (2010 - 2015) tăng 8,85%/năm ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Khai thác hải sản xa bờ được mở rộng, năng lực tàu thuyền tiếp tục tăng, sản lượng khai thác hải sản bình quân hàng năm đạt 24.211 tấn (so với năm 2010 tăng 0,9%); tổng số tàu thuyền hiện có 1.209 chiếc/103.847CV, công suất tăng 25.839CV so với năm 2010; hoạt động thu mua, sơ chế hải sản và cung ứng dịch vụ trên biển phát triển khá mạnh, toàn huyện có 251 chiếc/97.367CV chuyên thu mua và chế biến hải sản. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.304USD/người, so với năm 2006 tăng 2,9 lần, so với năm 1995 tăng 8,7 lần. Đảng bộ huyện đã có sự phát triển và lớn mạnh, đến nay có 8 chi bộ cơ sở, 10 Đảng bộ cơ sở và 64 chi bộ trực thuộc, với tổng số 1.081 đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà huyện Phú Quý đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn huyện Phú Quý tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quân và dân, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội; bảo đảm ANQP, tiếp tục duy trì và giữ chuẩn huyện nông thôn mới.

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm:

Châu Thọ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện