Theo dõi trên

Phú Quý nới lỏng giãn cách xã hội

25/09/2021, 09:33

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ký Công văn số 3554 về giãn cách xã hội trên địa bàn huyện đảo Phú Quý theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 25/9/2021 đến khi có thông báo mới. Theo đó, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ: bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn.., (trừ các cơ sở không thiết yếu đang tạm dừng: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại,nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đó là các cơ sở trên phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí vật tư y tế để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở, đeo khẩu trang, giãn cách 2m khi tiếp xúc. Cùng đó, các nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động trở lại, thực hiệnbiện pháp phòng, chống dịch cho...

Bộ phận “một cửa” thuộc UBND huyện Phú Quý mở cửa trở lại

UBND huyện mở lại hoạt động Bộ phận “một cửa”, đảm bảo phòng, chống dịch, phục vụ người dân , doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên… Người dân cũng được khuyến cáo chỉ ra khỏi nhà khi thực sựcần thiết như khám chữa bệnh, giao dịch, thực hiện biện pháp 5K. Mọi người không tập trung quá 20 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Đồng thời, Phú Quý tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động, các sự kiện lớn chưa cần thiết. Huyện cũng vận động, khuyến khích người dân tổ chức hiếu, hỷ theo nghi lễ truyền thống tại nhà, không tập trung quá 30 người. 

Được biết, đến nay, huyện Phú Quý không có trường hợp nhiễm Covid-19, là một trong số ít “vùng xanh” của tỉnh. 

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý nới lỏng giãn cách xã hội