Theo dõi trên

Quân khu 7 gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2018

05/03/2018, 08:42

BT- Ngày 1/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đầu xuân Mậu Tuất 2018, do Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì.

Đánh giá về công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2017 vừa qua, Trung tướng Phạm Văn Dỹ đánh giá cao các cơ quan báo chí, tạp chí của Trung ương và địa phương đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Các báo đã đưa tin về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Ngoài ra, các báo còn đưa tin về công tác đối ngoại quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

Riêng Báo Bình Thuận trong năm 2017 vừa qua đã tập trung tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong các số báo hàng ngày. Duy trì đều đặn chuyên trang quốc phòng toàn dân, tuyên truyền biển đảo trên báo in và điện tử với hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phản ánh gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm “50 năm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968”… Với những thanh tích đó, Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho đồng chí Lê Hồng Văn, Tổng biên tập Báo Bình Thuận “Vì đã có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7” trong năm 2017 vừa qua.

T.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân khu 7 gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2018