Theo dõi trên

Quan tâm hơn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Sông Lũy

15/08/2018, 10:05

BTO- Sáng 14/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An có buổi làm việc với UBND xã Sông Lũy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.

Bà Khuất Thị Lan phương – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sông Lũy là địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện, kinh tế phụ thuộc chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Nhờ phát huy được hiệu quả kênh Châu Tá 812 nên hơn 700 ha đất một số cánh đồng trước đây bỏ hoang nay sản xuất hiệu quả.

 Toàn xã có hơn 490 ha sản xuất lúa từ 2 -3 vụ ăn chắc, nông dân mạnh dạn chuyển đổi các loại cây lâu năm như mít, xoài cho thu nhập cao. Tuy nhiên, bước vào sản xuất vụ hè thu năm nay, nắng hạn kéo dài làm cho một số diện tích cây màu ở các vùng tự chủ động nước bị mất trắng, riêng cây lúa vẫn đảm bảo nước sản xuất hiện thu hoạch hơn 40% diện tích. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo xã chỉ chiếm 1,2% thấp nhất so với mặt bằng chung của tỉnh. Xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương kiến nghị các sở, ngành của tỉnh quan tâm sửa chữa tuyến đường liên xã Sông Lũy – Phan Tiến đang xuống cấp. Các vấn đề liên quan đến đất đai khu quy hoạch Gia Le, khu nghĩa địa; thu hồi các dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của địa phương nhất là tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm là điều đáng mừng. Trong sản xuất nông nghiệp, xã chọn những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, tranh thủ nguồn nước tưới tiêu nên diện tích gieo trồng đạt kết quả. Tuy nhiên, Phó Bí Thư tỉnh ủy lưu ý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn biến phức tạp; khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra, tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú ý công tác phòng bệnh cây trồng để tăng năng suất. Đối với một số mô hình sản xuất hiệu quả quan tâm vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi. Tiếp tục giữ vững những tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đẩy mạnh phong trào làm giao thông nông thôn. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn, tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật không bị lôi kéo, xúi giục…

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan tâm hơn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Sông Lũy