Theo dõi trên

Quyết tâm đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

13/10/2017, 17:28

BTO- Hôm nay (13/10), Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 .Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, ông Lê Minh Ba - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Nam và 150 đại biểu đoàn viên công đoàn đại diện cho gần 1.180 lao động trong toàn ngành điện địa phương dự đại hội.

                
      Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận    nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công đoàn ngành điện Bình Thuận nhiệm kỳ vừa qua đã chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tăng cường biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, tham gia tích cực công tác xã hội ở địa phương…Tính từ năm 2013 đến nay, công đoàn ngành đã đóng góp nhiều tỷ đồng vào các Quỹ tương trợ xã hội, vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, ủng hộ xây nhà tình thương và cùng Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Nam gắn biển chương trình cho 5 “Mái ấm Công đoàn” trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua lao động sản xuất trong công nhân viên chức - lao động… cũng được công đoàn cơ sở ngành điện Bình Thuận quan tâm tổ chức, tham gia và giành nhiều giải thưởng.

Hướng tới nhiệm kỳ mới 2018 - 2023, Đại hội Công đoàn cơ sởCông ty Điện lực Bình Thuận đề ra mục tiêu tiếp tục quyết tâm đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. Theo đó sẽ phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% đơn vị đăng ký thi đua thựchiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, không để xảy ra tai nạn lao động và đảm bảo thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra còn phấn đấu kết nạp 100% số công nhân viên chức - lao động vào tổ chức Công đoàn, giới thiệu Cấp ủy xét kết nạp 40 đoàn viên ưu tú vào Đảng, hàng năm đơn vị đều đạt danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa”…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyết tâm đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” trong nhiệm kỳ 2018 - 2023