Theo dõi trên

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

02/04/2019, 09:30

BT- Sáng qua (1/4), Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại UBND phường Phú Trinh - phường điểm của TP.Phan Thiết thực hiện cuộc Tổng điều tra lần này.

Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - tử và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung khác sẽ được Cục Thống kê tỉnh thu thập trong đợt điều tra này. Cuộc Tổng điều tra diễn ra từ ngày 1 - 25/4 với sự tham gia của 131 tổ trưởng và 1.327 điều tra viên toàn tỉnh. Điểm mới của cuộc điều tra lần này là các điều tra viên sẽ sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

 Ông Phạm Quốc Hùng – Phó Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh cho biết, đây là cuộc tổng điều tra quy mô cả nước tiến hành 10 năm 1 lần vào ngày 1/4, nhằm thu thập thông tin cơ bản và chi tiết về dân số và nhà ở làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Ngay sau lễ ra quân này, đồng loạt các điều tra viên toàn tỉnh sẽ đến các hộ gia đình thu thập thông tin.

 T.Duyên -nh: Đ.Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở