Theo dõi trên

Rộn ràng từ sáng sớm bầu cử trưởng thôn, khu phố

07/07/2019, 10:38

BTO - Sáng sớm ngày chủ nhật 7/7/2019, nhiều khu phố ở phường Phú Trinh, Xuân An, thành phố Phan Thiết đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử trưởng thôn khu phố. Tại tổ bầu cử số 9 khu phố 11, phường Phú Trinh, khá đông đảo đảng viên, nhân dân đã đến tham dự lễ chào cờ, nghe quy chế bầu cử, giám sát việc niêm phong thùng phiếu bầu.

Tổ bầu cử số 9 (Phú Trinh) niêm phong thùng phiếu bầu.

Ông Mãn Tấn Dũng, 55 năm tuổi đảng bỏ lá phiếu đầu tiên ở Tổ bầu cử số 9.

Sau đó, ông Mãn Tấn Dũng, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 55 năm tuổi đảng được tổ bầu cử mời bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó lần lượt cán bộ,  đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia bỏ phiếu. Trong danh sách bầu cử, tổ bầu cử số 9 có 320 cử tri, đến 9h30’ sáng đã có 270 cử tri đi bầu, đạt hơn 2/3 số lượng cử tri. Còn tại tổ bầu cử số 1, phường Phú Trinh, lễ chào cờ diễn ra lúc 7h, các cử tri cũng lần lượt tới làm thủ tục, làm nhiệm vụ cử tri. Đến 9h30’ sáng đã có 400/479 cử tri đi bầu. Trong khi đó, tại tổ bầu cử số 3 thuộc khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết nơi niêm yết danh sách khá đông với 774 cử tri, đến gần 10 giờ sáng đã có 714 cử tri tham gia bầu cử; còn 60 cử tri đang xúc tiến bầu cử. Anh Võ Quốc Trung, tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 khu phố này cho biết: “Chúng tôi sẽ chọn khu phố trưởng nhiệm kỳ tới là người, am hiểu địa bàn dân cư năng động, nhiệt huyết để làm tốt vai trò chăm lo lợi ích của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn”.

Trước đó, các khu phố đều tăng cường công tác tuyên truyền cuộc bầu cử trưởng thôn khu phố cho nhân dân hiểu rõ, tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử, chọn người có đủ đức tài đảm đương nhiệm vụ khu phố trưởng 5 năm tới.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộn ràng từ sáng sớm bầu cử trưởng thôn, khu phố