Tại huyện Tuy Phong: Kè bảo vệ bờ biển Phước Thể bị sóng đánh sụp mặt kè làm sụp 25 m2 kè. Khu vực Trung tâm giống Chí Công, xã Chí Công bị sạt lở bờ biển dài 15m, sâu vào đất liền 1,0m; khả năng uy hiếp tuyến đường giao thông ĐT 716 của địa phương. Tại huyện Phú Quý bị hư hỏng 2 chiếc tàu (có 1 tàu công suất 707 CV của ông Lê Thanh Ngọc - xã Tam Thanh neo tại cảng Phú Quý bị va đập và hư hỏng nhẹ; 1 chiếc xuồng nhỏ dưới 20 CV bị chìm tại Cảng vào tối ngày 24/11, hiện đang trục vớt).
Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, diễn biến của bão số 9 còn rất phức tạp do tác động của không khí lạnh, hướng di chuyển, cường độ, phạm vi ảnh hưởng còn thay đổi liên tục, khi vào gần bờ bão mạnh thêm, giật cấp 13; các huyện, thị xã, thành phố ven biển đang bị ảnh hưởng trực tiếp của nước dâng, triều cường, sóng cao và sạt lở xảy ra rất nghiêm trọng, đã làm chìm tàu thuyền, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực. Do đó, cần thường xuyên theo dõi thông tin, diễn biến tình hình để chủ động ứng phó.
Ông Mai Kiều- Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT cho biết, đến 9 giờ sáng ngày 25/11, toàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán dân xong trước khi bão ảnh hưởng là 495 hộ/1.882 khẩu, tại Tp.Phan Thiết, Hàm Tân; Thị xã La Gi.
Hiện các địa phương đang tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão, di dời người dân tại các vùng ven biển xung yếu, sạt lở an toàn. Tập trung huy động lực lượng, phương tiện ứng phó sạt lở, neo buộc tàu thuyền tránh sóng đánh va đập gây hư hỏng, chìm tàu. Chỉ đạo chằng, chống nhà cửa, an toàn lưới điện, viễn thông và an toàn cho khách du lịch tại các điểm du lịch, các Resort trong tỉnh. Triển khai các lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời, sơ tán dân theo kế hoạch đã lập tại các địa phương ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp, vùng trũng mưa, lũ, ngập lụt. Hiện nay tại phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, các khu phố đang vận động dân sống ven biển có nguy cơ bị sạt lở do sóng lớn gây ra vào nhà người thân để ẩn trú. Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đã thông báo đến các resort dọc ven biển có nguy cơ sạt lở để vận động khoảng 2.600 du khách di dời vào bên trong những resort kiên cố.
K.H