Theo dõi trên

Sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui xuân 2019

10/01/2019, 16:18

BTO- Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao sôi nổi diễn ra trên địa bàn TP. Phan Thiết và các nơi trong tỉnh mừng Đảng, mừng xuân 2019. 

Điểm nhấn đáng chú ý là từ ngày 28/1 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tổ chức hội chợ hoa xuân. Tại không gian này, hàng trăm loài hoa được nâng niu, chăm sóc tỉ mỉ bởi bàn tay của người nông dân ở nhiều vùng miền trong cả nước sẽ được chuyên chở về đây khoe sắc.

                
   
      Chợ hoa xuân 2018

Đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Biển Xanh và các đơn vị sẽ phối hợp tổ chứcchương trình nghệ thuật đặc sắc đón giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào đêm 30 Tết (4/2). Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, với chủ đề ca ngợi mùa xuân, Bác Hồ kính yêu, Đảng quang vinh, mảnh đất, con người Bình Thuận. Thời điểm giao thừa là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Lê Hồng Phong và một số điểm trung tâm các huyện, thị. Cũng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, sáng mùng 1 và mùng 3 Tết diễn ra hội thi chim chào mào, chim cảnh. Tối mùng 2 Tết (6/2) diễn ra chương trình đờn ca tài tử, Flamenco, Hiphop, Beatbox. Tối mùng 4 Tết (8/2) chung kết “Tình khúc Bolero” lần II và liên tiếp các hoạt động văn nghệ khác diễn ra cho đến hết ngày mùng 10 Tết (14/2).

                
   
      Du khách tham quan di tích tháp Pô Sah Inư

Cách trung tâm TP. Phan Thiết 2 km, người dân và du khách có thể di chuyển bằng phương tiện xe máy hoặc taxi ra Di tích tháp Pô Sah Inư từ ngày mùng 2 – 6 Tết (6 -10/2), để thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc cụ, múa, hát truyền thống, trình diễn nghề làm gốm, dệt thổ cẩm truyền thống, làm bánh gừng, do các nghệ sĩ dân gian Chăm ở Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc biểu diễn. Ngoài ra, du khách được chiêm ngưỡng các bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh về quá trình đổi mới và phát triển tỉnh Bình Thuận, hình ảnh văn hóa Chăm, Phan Thiết xưa, ảnh nghệ thuật “Thanh long Bình Thuận”. Tìm hiểu các bước làm tranh cát, viết thư pháp và nhờ “ông đồ” ký tặng một vài bức thư pháp lấy lộc cho năm mới 2019 bình an, mọi việc hanh thông.

                
   
      và xem biểu diễn văn nghệ

Còn tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm Bắc Bình có 5 chương trình văn hóa nghệ thuật, trưng bày, triển lãm vào ngày mùng 2, 3 tết (6 – 7/2). Cụ thể là hoạt động trưng bày, triển lãm tranh, ảnh về văn hóa Chăm; liên hoan ca múa nhạc và trình diễn trang phục truyền thống; văn nghệ dân gian Chăm; gian hàng giới thiệu ẩm thực, trình diễn nghề gốm, dệt của người Chăm. Đặc biệt là tour tham quan di tích kiến trúc lịch sử - văn hóa đền thờ Po Klaong Mânai (thị trấn Lương Sơn), đền thờ Po Anit (xã Phan Hiệp) và chiêm ngưỡng bộ sưu tập kho mở Hoàng tộc Chăm tại xã Phan Thanh do trung tâm kết hợp với gia đình Hoàng tộc Chăm và Ban quản lý di tích đền thờ Po Anit tổ chức.

Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng tổ chức thi hát Karaoke “Búp mai vàng”, hoa trạng nguyên, bức họa mùa xuân, chương trình tết sum vầy, trải nghiệm gói bánh chưng, làm cốm, chơi trò chơi dân gian, trải nghiệm xuân…

                
   
      Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa luôn thu hút nhiều người dân và du    khách

Các giải thi đấu thể dục - thể thao trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng được duy trì tổ chức. Nổi bật là giải đua thuyền, đua thúng vào sáng mùng 2 tết (6/2) trên sông Cà Ty. Đến thời điểm này, đã có 9 đơn vị đăng ký thuyền đua gồm Mũi Né, Phú Hài, Bình Hưng, Phú Trinh, Phú Tài, Đức Thắng, Đức Long, Đức Nghĩa, Lạc Đạo.Riêng đua thúng có 4  xã, phường là Tiến Thành, Thanh Hải, Hàm Tiến và Hưng Long tham gia. Giải chạy vượt đồi cát diễn ra vào sáng mùng 4 tết (8/2), tại khu vực đồi Hồng (phường Mũi Né). Có 2 nội dung thi đấu là nữ cá nhân và đồng đội, cự ly 2.000m (đường trường 800m, đồi cát 1.200m), nam cá nhân và đồng đội cự ly 4.000m (đường trường 800m, đồi cát 3.200m).

Tại huyện Hàm Thuận Nam vào ngày mùng 6 tết (10/2), sẽ diễn ra giải leo núi Tà Cú, cự ly nam 6.300m, nữ 5.300m, dành cho 3 hệ vận động viên là phong trào, đội tuyển tỉnh và tuyển mở rộng.

Ngoài ra, các huyện, thị xã trong tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống đón chào năm mới 2019.

Thùy Linh. ảnh: Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui xuân 2019