Theo dõi trên

Sơ kết Dự án 3 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"

21/09/2018, 15:17

BTO- Sáng nay (21/9), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sơ kết 4 năm thực hiện Dự án 3 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020" tại TP Phan Thiết. Tham dự có bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện Hội Phụ nữ 15 tỉnh, thành thực hiện đề án điểm.

Đề án 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2014 và giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện. Đề án được triển khai thực hiện tại 15 tỉnh, thành điểm trên cả nước (Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Phước, Vĩnh Long, Bạc Liêu, An Giang, Kon Tum, Lâm Đồng). Mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng các mô hình hỗ trợ hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững.

Qua 4 năm thực hiện dự án, đã có 52 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đời sống gia đình, kỹ năng tư vấn hôn nhân gia đình, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình… cho gần 2.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ hội phụ nữ chủ chốt các cấp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch của 63 tỉnh, thành.

Nhìn chung, các tỉnh thành điểm hầu hết đã xây dựng được các mô hình, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, tư vấn tiền hôn nhân, góc tư vấn… hoạt động khá hiệu quả, trong đó nhiều tỉnh, thành đã triển khai nhân rộng trên địa bàn. Các cấp hội phụ nữ tích cực vận động nguồn lực và vận dụng linh hoạt, lồng ghép triển khai hiệu quả dự án 3 thông qua các chương trình, đề án, cuộc vận động khác.

 Tại hội nghị, các tỉnh, thành đã chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện dự án và những khó khăn, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

TT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơ kết Dự án 3 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"