Theo dõi trên

Sớm làm rõ các vụ tham nhũng có sai phạm nghiêm trọng

30/08/2017, 16:53

BTO- Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc họp về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 và 8/2017, diễn ra vào sáng nay (30/8).

 Báo cáo tại cuộc họp, Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: 2 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Toàn tỉnh đã phát hiện 1 vụ tham nhũng mới. Như vậy trong tháng 7 và 8/2017, các cơ quan chức năng phải tiếp tục thụ lý, giải quyết 6 vụ/8 người có hành vi tham nhũng, tiêu cực (trong đó, có 2 vụ từ năm 2016 chuyển sang); thiệt hại do hành vi tham nhũng, tiêu cực hơn 1,4 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2017, đã xử lý xong 2 vụ/2 người, thu hồi gần 800 triệu đồng (đạt hơn 53%), hiện đang tiếp tục thanh tra 1 vụ/1 người, đang điều tra 3 vụ/5 người.   

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực trong việc xử lý các vụ tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nhấn mạnh: Việc giải quyết từng vụ án, vụ việc phải đảm bảo tính kịp thời, nghiêm minh, đúng bản chất sự việc. Thời gian tới, phải đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tích cực thu hồi tài sản bị thất thoát. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự giám sát; sớm làm rõ, có kết luận đối với những vụ việc xác định có sai phạm; đưa những vụ án tham nhũng, tiêu cực trên từng lĩnh vực ra xét xử theo quy định của pháp luật.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm làm rõ các vụ tham nhũng có sai phạm nghiêm trọng