Theo dõi trên

“Sốt” nhân công, vật liệu xây dựng

29/03/2019, 14:24

BT- Cuối tháng 3! Dưới cái nắng như đổ lửa, những người thợ xây, phụ hồ vẫn miệt mài lao động, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, mệt nhoài. Với họ, có lẽ đây là mùa làm ăn thuận lợi nhất trong năm…

Đến hẹn lại lên. Ra giêng - khi mùa khô đến, thị trường vật liệu xây dựng lại biến động. Cùng với đó, những người làm nghề xây dựng cũng “sốt” hơn bao giờ hết. Thời điểm này, tại TP. Phan Thiết và các vùng ven như Phong Nẫm, Hàm Thắng, Tiến Lợi, hình ảnh những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng chạy dọc các trục đường với tần suất dày hơn. Chỉ tính riêng khu Cá Đồng, thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc), hiện có trên 10 gia đình đang xây dựng nhà ở. Anh Nguyễn Văn Hùng là một trong số đó. Sau gần chục năm sống trong căn nhà tạm, đến nay ngôi nhà 2 tầng của gia đình (1 trệt, 1 lầu) tại khu dân cư Hàm Thắng đã được khởi công với dự kiến khoảng hơn 1 tỷ đồng. Anh Hùng chia sẻ: “Thời điểm này giá vật liệu xây dựng đang nhích lên, nên tôi phải chạy đôn chạy đáo, tính toán đặt cọc trước để bớt đội giá so dự toán ban đầu”. Theo đó, so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2019, giá vật liệu xây dựng tăng lên từng ngày. Cụ thể, sắt trong tháng 1/2019 bán 345.000 đồng/cây lên 356.000 đồng/cây. Riêng gạch thẻ 1,3 triệu đồng/ thiên, gạch ống 4 lỗ từ 950.000 - 1 triệu đồng/thiên; đá chẻ từ 6.500 - 7.500 đồng/viên; xi măng khoảng 90.000 đồng/bao, gạch lát nền khoảng 188.000 đồng/m2 (tùy loại)…

                
Nhiều công trình đang xây dựng.

Anh Hùng cho biết thêm: Hiện nay do nhu cầu xây dựng tăng cao trong mùa khô, nên việc tìm kiếm nhà thầu uy tín cũng không hề đơn giản. Không ít nhà thầu do “chạy sô” nhiều công trình nên phải chia nhỏ lao động, mỗi nơi 4 - 5 người nên tiến độ công trình rất chậm. Riêng chủ hộ này đã ký hợp đồng với nhà thầu giao khoán tiền công với giá từ 1,1 - 1,5 triệu đồng/m2. Ngoài ra, do “sốt” vật liệu xây, nên chủ nhà phải có kinh nghiệm, tìm chỗ mua gạch uy tín để tránh mua phải gạch non; một số gia đình chuyển qua sử dụng gạch không nung… Bên cạnh các công trình xây mới, tháng 3 cũng là thời điểm không ít hộ gia đình có nhu cầu sửa sang, gia cố lại nhà cửa. Mặc dù không đòi hỏi nhà thầu lớn, nhưng việc tìm kiếm lao động phổ thông cũng không hề đơn giản. Ông Nguyễn Tư ở phường Phú Thủy - TP. Phan Thiết đang sửa sang lại ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Dù thi công cả tháng nay nhưng vẫn chưa hoàn thành do thiếu nhân công. Việt - chủ thầu nhận công trình này phân trần: “Nắm trong tay hơn chục lao động, gồm thợ chính và phụ hồ, nhưng tôi đang nhận thêm vài công trình khác ở xã Mương Mán - Hàm Thuận Nam nên phải chia lao động ra để giữ mối làm ăn. Năm nào cũng vậy, hễ vào mùa khô là công việc nhiều vô kể, buộc phải từ chối hoặc hoãn lại lời mời thầu của nhiều người”. Còn Út - một lao động làm nghề xây hơn 5 năm nay cho hay: Hiện thợ chính được chủ thầu trả 380.000 đồng/ngày, thợ phụ 280.000 đồng/ngày. Do thiếu công lao động nên việc chèo kéo lao động từ chủ thầu này qua chủ thầu khác cũng diễn ra.

Mùa khô dự kiến còn kéo dài đến hết tháng 6/2019. Mùa xây dựng đang rất sôi động. Nhiều công trình nhà ở tiếp tục “rục rịch” khởi công trong những ngày tới, tạo nên cơn “sốt” nhân công, vật liệu trên thị trường…

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Sốt” nhân công, vật liệu xây dựng