Theo dõi trên

Tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho ngành giáo dục

19/08/2018, 08:47

BTO - Chuẩn bị năm học mới 2018-2019, sáng ngày 18/8 Công ty Bảo Việt Bình Thuận và Sở Giáo dục – Đào tạo  Bình Thuận tổ chức lễ  trao và tiếp nhận tài trợ của Bảo việt cho ngành giáo dục 72 máy vi tính; 60.000 tập vỡ viết; 110 bình nước nóng lạnh; 450 suất học bổng với tổng trị giá 1.465.660.000 đồng. Đồng thời, Giám đốc Bảo Việt Bình Thuận cũng đã trao 150 triệu đồng cho Hội Khuyến học Bình Thuận thực hiện chương trình “tiếp bước cho em đến trường” năm học 2018-2019. Đặc biệt lần đầu tiên Bảo Việt Bình Thuận tài trợ cho huyện Hàm Thuận Bắc 50 triệu đồng làm “giải thưởng Lê Quý Đôn” năm học 2018-2019.

         
   

      

         Ông Vũ Văn Đồng (trái), Giám đốc Bảo Việt Bình Thuận trao tượng    trưng tiền tài trợ cho ngành Giáo dục, Hội khuyến học, UBND huyện    Hàm Thuận Bắc.

Công tác bảo hiểm toàn diện học sinh được Bảo Việt Bình Thuận triển khai thực hiện 32 năm nay. Hàng năm Bảo Việt Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai ở tất cả các cấp học. Trong năm học 2017-2018 có 85% học sinh thuộc các phòng Giáo dục huyện, thị thành phố; 90% học sinh khối THPT; 80% sinh viên các trường cao đẳng, đại học tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt. Bên cạnh đó việc chi trả quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi không may bị rủi ro, tai nạn, ốm đau, bệnh tật trong quá trình lao động, học tập, vui chơi…được Bảo Việt bồi thường kịp thời giúp các em phục hồi nhanh sức khỏe để tiếp tục học tập. Năm học 2017-2018 toàn tỉnh có 41 học sinh bị chết do tai nạn; 6.685 học sinh bị thương do tai nạn; 19.986 học sinh ốm đau, bệnh tật, nằm viện, phẩu thuật…được Bảo Việt chi trả quyền lợi hàng chục tỷ đồng.

 Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho ngành giáo dục