Theo dõi trên

Tặng bằng khen đột xuất cho 1 tập thể, 4 cá nhân trong công tác phòng chống dịch Covid-19

14/09/2021, 09:40

BTO- 20h tối 13/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân gồm: Tập thể Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận; Thiếu tá Đặng Anh Tuấn, Thượng úy Khuất Ngọc Thanh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông; Đại úy Trương Văn Khoa, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hàm Tân; Binh nhì Lê Văn Lắm, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bình Thuận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Tại buổi trao bằng khen, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2. Với tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xe ngụy trang để qua chốt. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình dịch Covid-19, nhất là các tỉnh giáp ranh Bình Thuận sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông và Chốt kiểm soát dịch liên ngành số 2 tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần trách nhiệm kiểm soát tốt người và phương tiện lưu thông vào địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 12/9, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Hàm Tân đã phát hiện 1 xe ôtô tải đông lạnh BKS: 51D-382.14 đang đậu trong sân một quán cơm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trong quá trình làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn (SN 1982, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) khai báo có nhiều mâu thuẫn nên lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu mở thùng xe phía sau để kiểm tra và phát hiện trong thùng xe có 15 người.

Tài xế Tuấn khai nhận chở 15 người khách trên từ một số xe ôtô khác để đưa qua chốt kiểm soát, với mức giá 700.000 đồng mỗi người. Từ lời khai này, Trạm CSGT Hàm Tân lập tức triển khai truy tìm và tạm giữ 2 xe 7 chỗ 61A-31027 và 75A-17078.

2 lái xe này thừa nhận chở 15 người từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi đến bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cả 2 đã thuê tài xế Tuấn dùng xe đông lạnh chở từ Long Khánh qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên đưa về quê.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Hàm Tân bố trí đưa 15 người trên về một khu cách ly tập trung. UBND tỉnh cũng đã bố trí phương tiện và dự kiến sẽ đưa 15 người dân về quê ở Quảng Trị, Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 15/9.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng bằng khen đột xuất cho 1 tập thể, 4 cá nhân trong công tác phòng chống dịch Covid-19