Theo dõi trên

Tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai

26/06/2018, 09:40

BT- Thời gian qua, các loại hình thời tiết cực đoan như sóng to, gió lớn, lốc mạnh kéo dài… đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân huyện Phú Quý. Vì vậy, việc tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai đang được địa phương triển khai trước cao điểm mùa mưa bão 2018.

                
   Kè neo đậu tàu thuyền ở Phú Quý.

Vùng nguy cơ cao

Đối với người dân huyện đảo Phú Quý, nỗi lo phải chống chọi với những cơn bão, ATNĐ, gió mùa…luôn thường trực trong mỗi gia đình. Bởi hòn đảo nhỏ nằm chênh vênh giữa biển khơi sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng từ những hiện tượng thời tiết cực đoan. Những ngày cuối năm 2017 sẽ rất khó quên đối với bà con Phú Quý, bởi ảnh hưởng của bão số 15, số 16 kết hợp với gió mùa Đông Bắc thổi mạnh. Hậu quả đã làm hư hỏng và gây thiệt hại ở một số lồng bè và tài sản của người dân, với hơn 40 hộ bị thiệt hại, ước khoảng 9,56 tỷ đồng. Riêng hộ bà Đỗ Thị Thủy - thôn Tân Hải, xã Long Hải bị biển xâm thực làm sập tường khoảng 16m; khu vực thôn Đông Hải bị biển xâm thực làm sạt lở bờ kè khoảng 12m, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng…

Theo ông Dương Văn Trí - Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Phú Quý, hiện nay các dự án đầu tư xây dựng hồ, bàu thu, giữ nước mưa đã được triển khai nhưng chưa hoàn thành. Vì vậy, khi có mưa lớn xảy ra, một số khu dân cư sẽ bị ngập úng cục bộ. Hơn nữa, việc xây dựng bờ kè chống xâm thực đã được triển khai trên địa bàn các xã Ngũ Phụng và xã Tam Thanh. Nhưng việc đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền của huyện mới được triển khai giai đoạn đầu, đa số tàu thuyền của bà con ngư dân sẽ thiếu nơi trú ẩn an toàn. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của người dân và cũng là trăn trở của người dân huyện đảo. Mặt khác, theo đánh giá của địa phương, công tác phòng tránh thiên tai trong một số bộ phận nhân dân còn chủ quan. Tuy được tuyên truyền, hướng dẫn nhưng vẫn không chấp hành, nhất là việc duy trì tổ, đội đoàn kết khi tham gia khai thác hải sản, để hỗ trợ khi gặp thời tiết xấu hoặc bị sự cố trên biển… 

Dự trữ thực phẩm ít nhất 1 tháng

Theo dự báo, trong năm 2018 sẽ có khoảng 2-3 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Phú Quý. Để chủ động đối phó, huyện Phú Quý đã tuyên truyền nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nhu yếu phẩm đủ dùng ít nhất 1 tháng. Để chủ động đảm bảo sinh hoạt của các thành viên trong gia đình khi có thời tiết xấu làm gián đoạn hoạt động giữa đảo với đất liền. Song song, phối hợp với các xã kiểm tra các vùng trọng điểm xung yếu, thường xuyên bị sạt lở do biển xâm thực để sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. UBND các xã chủ động xử lý, giải quyết theo thẩm quyền phân cấp khi xảy ra thiên tai. Từng bước hoàn thiện phương án, củng cố lực lượng xung kích tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Theo ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý - Trưởng ban PCTT&TKCN huyện: Các địa phương cần có phương án điều động các tàu thuyền công suất lớn, xe tải, vật dụng trang thiết bị làm phương tiện ứng cứu kịp thời. Có kế hoạch cụ thể để sơ tán dân ra khỏi các vùng xung yếu khi có thiên tai xảy ra.  Đối với các công trình nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trong phạm vi dễ bị ảnh hưởng của thiên tai thì UBND các xã có trách nhiệm thông báo cho nhân dân chuẩn bị di dời khi có bão, ATNĐ, triều cường, sạt lở... Riêng đối với các công trình lớn như cơ sở đóng, sửa tàu thuyền, cơ sở chế biến hải sản… yêu cầu các chủ cơ sở phải lập phương án cụ thể để bảo đảm an toàn khi có thiên tai xảy ra. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tăng cường việc kiểm tra thông báo lệnh cấm tàu thuyền ra khơi khi có bão, ATNĐ. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp tàu cá ra khơi khi có lệnh cấm và không trang bị các thiết bị an toàn khi tham gia khai thác hải sản…

KiỀu HẰng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai