Tánh Linh
Tánh Linh: Sức bật từ nông thôn mới
BT- Giữa bốn bề non xanh, hội tụ sông núi, đời sống của người dân Tánh Linh nay
đã thay da đổi thịt. Chặng đường 5 năm xây dựng nông thôn mới, với những thành
tựu bước đầu, là “quả ngọt” từ những cố gắng của cả hệ thống chính trị và người
dân huyện nhà.

Khi nông dân là chủ thể
Chúng tôi trở lại Tánh Linh trong những ngày tháng 7. Từ trung tâm huyện tỏa ra
các tuyến đường nối các xã, thị trấn đã rực rỡ sắc màu cờ hoa, chào đón Đại hội
Đảng bộ huyện. Thung lũng sông La Ngà bao năm nay vẫn chảy, bồi đắp phù sa cho
dải đất Tánh Linh để có những vụ mùa bội thu. Bởi thế, khi nhắc đến vùng đất
này, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh huyện miền núi với 70% dân số sống bằng
nghề nông. Nơi đây được mệnh danh là vựa lúa phía Nam tỉnh quả không sai, vì
diện tích đất nông nghiệp của huyện hiện lớn nhất nhì tỉnh, với trên 46.000 ha.
Đặc biệt, khi huyện triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân địa
phương rất đồng lòng, trở thành chủ thể của sự phát triển trong hành trình xây
dựng NTM..
Quả thật, ở nơi sở hữu những cánh đồng rộng lớn ấy, làm thế nào để vận chuyển
nông sản, cơ giới hóa ngay tại đồng ruộng là mong ước của không chỉ nông dân.
Mong ước ấy, nay đã thành hiện thực. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, một trong
những thành tựu nổi bật trong xây dựng NTM của huyện là hệ thống kênh mương thủy
lợi đã được nối mạng, phát huy tác dụng. Các tuyến giao thông nội đồng nay đã
dần được khang trang, giúp đường ra thăm ruộng của bà con không còn vất vả như
trước.
Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh đã không giấu được niềm vui,
chia sẻ: Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện đã thực hiện cứng hóa được
90,13 km đường giao thông nội đồng, với giá trị đầu tư trên 60 tỷ đồng; trong đó
nhân dân đóng góp trên 9 tỷ đồng. Nhờ vậy, nâng tổng chiều dài đường giao thông
nội đồng đã thực hiện lên 101,13 km trên tổng số 173,8 km theo hiện trạng. Huyện
cũng kiên cố hóa kênh mương thủy lợi được 15,24 km với giá trị đầu tư trên 21 tỷ
đồng; riêng nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, nâng tổng chiều dài được kiên cố
hóa lên 22,44 km...
 |
Nông thôn mới ở Tánh Linh. |
Nâng cao chất lượng các tiêu chí
Đáng nhắc đến, trong 5 năm qua, toàn huyện huy động nguồn lực xây dựng NTM ước
đạt trên 479,528 tỷ đồng, gồm cả ngân sách Trung ương, địa phương, vốn xổ số
kiến thiết và vốn lồng ghép các chương trình, dự án… Phát huy nguồn lực ấy, chỉ
tính trong năm 2019, tổng tiêu chí đạt được trên toàn huyện là 188 tiêu chí,
bình quân 14,46 tiêu chí/xã, có 7/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến
đến cuối năm 2020, đạt bình quân 17 tiêu chí/xã, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM,
nâng tổng số xã đạt chuẩn trên toàn huyện là 8/12 xã (do xã Đức Tân sáp nhập xã
Măng Tố) và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.
Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ xuyên suốt, tạo bước đột phá cho sự phát triển
toàn diện của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho rằng, song song thúc
đẩy các xã đạt chuẩn NTM, huyện từng bước thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về
huyện NTM. Đến nay, địa phương đã đạt 3/9 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020
đạt thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt đến cuối năm thành 5/9 tiêu chí.
Những thành quả ấy, chẳng phải đơn thuần có được. Bởi thời gian qua, nhân dân
các xã đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM. Qua đó, đồng
tình với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Họ đã có
những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao
động xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng và các công
trình khác trên địa bàn. Đáng mừng hơn, đến nay xây dựng NTM đã trở thành phong
trào rộng khắp trong nhân dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Đình Lâm nhấn mạnh: Tánh Linh đang tiếp tục có giải pháp duy trì,
nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt, quan tâm thu hút các nguồn lực đầu
tư vào địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận các
nguồn vốn vay ưu đãi, nhất là nguồn vốn hỗ trợ nông dân sản xuất. Đồng thời khai
thác tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, khơi dậy và huy động các
nguồn lực trong dân.
Tạo sức bật từ nông thôn mới, điều đó đang dần hiện hữu trên mảnh đất hội tụ núi
sông này…
Sau 5 năm xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn
năm 2020 của Tánh Linh ước đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,7 lần
so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, tiêu chí thu nhập có 9/13 xã đạt, chiếm
tỷ lệ 69%. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2019 đạt
3,4%, giảm 2,04% so với năm 2015. |
Kiều Hằng