Theo dõi trên

Tập trung giải quyết hiệu quả những tranh chấp ngay từ cơ sở

20/02/2017, 08:48

BT - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; gắn sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hai năm qua, công tác phòng, chống tội phạm được các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt. Kết quả, đã điều tra làm rõ 707/817 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá 126 băng nhóm tội phạm chuyên cướp, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản với 624 đối tượng; triệt phá 272 vụ/623 đối tượng liên quan đến ma túy; bắt quả tang 300 vụ/1.613 đối tượng đánh bạc, 39 vụ/165 đối tượng mại dâm; kết thúc điều tra 2.075 vụ/2.984 bị can (đạt 74,8%). Cơ bản chuyển hóa được 10/21 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng việc chuyển hóa địa bàn chưa đạt 50%, trật tự an toàn xã hội chuyển biến chưa toàn diện, tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian tới, phải làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình; đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Tập trung giải quyết hiệu quả những tranh chấp ngay từ cơ sở, ngăn chặn không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nếu hoạt động không hiệu quả phải thay đổi, xử lý trách nhiệm. Các cơ quan tố tụng và cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm cần nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động, nhất là trên lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập trung giải quyết hiệu quả những tranh chấp ngay từ cơ sở