Theo dõi trên

Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 1 lao động mất tích

11/08/2018, 15:44 - Lượt đọc: 65

BTO- Theo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; vào khoảng 17 giờ ngày 10/8, tàu cá BTh 91590 TS, công suất 160 CV, hành nghề giã cào, trên tàu có 4 lao động; chủ tàu kiêm thuyền trưởng là Lê Mỹ Ánh (Sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú: Xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận); khi đang hoạt động khai thác hải sản trên biển tại khu vực Cà Ná/Ninh Thuận (chưa rõ tọa độ), cách mũi Sừng Trâu khoảng 2 hải lý, thì bất ngời bị sóng lớn đánh chìm hoàn toàn.

Sau khi tàu chìm, cả 4 lao động (trú tại xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) đều cố gắng bơi vào bờ. Tuy nhiên, chỉ có 3 lao động bơi được vào bờ gồm Lê Mỹ Ánh (1972); Cao Văn Hến (1992) và Trần Tèo (1989). Còn 1 lao động bị mất tích là Đinh Vũ (Sinh năm 1976).

Đặc điểm nạn nhân: Cao khoảng 1,70m; mặc áo thun xanh, quần dài màu đen, tóc ngắn, người hơi mập, da đen.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận trao đổi, nắm bắt thông tin; chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tất cả tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BTh 91590 TS bị nạn biết, hỗ trợ và tổ chức tìm kiếm nạn nhân Đinh Vũ, cứu vớt kịp thời nếu phát hiện. Đồng thời đề nghị Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn theo quy định để các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu BTh 91590 TS bị nạn, hoặc đi ngang qua khu vực biết tin, cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân nếu phát hiện. UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuy Phong huy động các tàu cá của địa phương phối hợp tham gia tìm kiếm lao động Đinh Vũ bị mất tích; mặt khác, hỗ trợ chủ tàu cá BTh 91590 TS trục vớt tàu chìm, kéo vào bờ để sửa chữa.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 1 lao động mất tích