Theo dõi trên

Tháng hành động quốc gia về dân số: Ưu tiên hướng về cơ sở

26/12/2017, 09:04

BT- Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2017 được diễn ra từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2017 với chủ đề “Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số”, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, thiết thực.

                
Học sinh ở La Gi nghe nói chuyện “Vén màn    bí mật tuổi ô mai”.

Ông Cao Đức Cường – Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGD tỉnh cho biết: Năm nay, các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Theo đó, chi cục yêu cầu các huyện, thị, thành phố cần phát huy tối đa hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Từ đó góp phần thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản (SKSS) giai đoạn 2011-2020 và chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các nội dung như: Duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em, “Cơ cấu dân số vàng”, “già hóa dân số”, mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc SKSS vị thành niên - thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... Các hoạt động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động thường xuyên. Đặc biệt, ưu tiên hướng về cơ sở, tạo điều kiện giúp cơ sở tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam.

Tại tỉnh, chi cục sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai cung cấp kiến thức về dân số, SKSS, nâng cao chất lượng dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh. Song song, phổ biến các chính sách về dân số cho nhân dân tại cụm dân cư, đăc biệt là nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và hải đảo. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên -thanh niên trong trường học tại thị xã La Gi… Riêng các huyện, thị, thành phố phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương triển khai đa dạng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền cả bề nổi lẫn chiều sâu nhằm tác động tích cực, có hiệu quả việc vận động thực hiện KHHGĐ. Cùng với đó, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tư vấn nhóm; phổ biến các chính sách DS-KHHGĐ cho người dân tại các cụm dân cư, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, ven biển và hải đảo. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền lưu động, văn hóa văn nghệ, hội thi, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình về DS/SKSS/KHHGĐ. Đồng thời, tuyên truyền các hoạt động mô hình, kết hợp đáp ứng dịch vụ SKSS, tác hại của việc lựa chọn giới tính thai nhi cho người dân các xã, phường đông dân, khó khăn…

Với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi diễn ra trong Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Nhờ đó, chất lượng công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng hành động quốc gia về dân số: Ưu tiên hướng về cơ sở