Theo dõi trên

 Thiệt hại 2,5 tỷ đồng do sóng lớn gây sạt lở bờ biển

23/12/2017, 10:05

 BTO - Từ ngày 18-21/12, do ảnh hưởng kết hợp của cơn bão số 15 và gió mùa Đông Bắc mạnh, vùng biển Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường đã gây sạt lở bờ biển tại một số vùng biển trên địa bàn tỉnh, gồm Khu phố 13, 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong; Khu phố B phường Thanh Hải; thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành; Khu phố 1, phường Hàm Tiến và kè Đồi Dương-Thương Chánh, Tp. Phan Thiết; Khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi; Thôn Tân Hải, Đông Hải, xã Long Hải và thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý.

         

Sóng và gió với cường độ mạnh kết hợp triều cường đánh mạnh vào bờ gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển, làm sập đổ nhà cửa, nước biển tràn vào ngập lụt khu dân cư của các địa phương nói trên. Ước tổng thiệt hại 2,5 tỷ đồng. Cụ thể, có 20 căn nhà bị sập đổ , gồm Tp.Phan Thiết 18 căn nhà xây cấp 4; Tuy Phong 1 căn/nhà tạm (KP 14, Liên Hương); Tx.La Gi 1 căn/nhà gỗ (KP 7, Phước Lộc). Số nhà bị uy hiếp trực tiếp phải di dời khẩn cấp 76 căn (Tuy Phong 25 căn, Phan Thiết 51 căn). Ngoài ra, sập vòng thành, tường rào của 3 hộ dân;  sạt lở 1.542m bờ biển, 1.200 m kè biển bị hư hỏng. Phần đỉnh kè Đồi Dương - Thương Chánh, Tp. Phan Thiết (kè bê tông kiên cố) bị sóng đánh gãy đổ, hư hỏng nhiều đoạn gần 40m và 76 m có nguy cơ gãy đổ cao. Tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, sạt lở các đoạn kè tạm do người dân, các chủ khách sạn tự xây dựng với chiều dài khoảng 1.000m...; bị chìm 2 chiếc tàu cá.

         
   

         

         Sạt lở bờ    biển tại Tp. Phan Thiết.

Trước tình hình gió mùa Đông Bắc còn tăng cường mạnh, kết hợp ảnh hưởng của cơn bão số 15 và cơn bão Tembin sắp tới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Bình Thuận, Văn phòngBan Chỉ huy Phòng, chống thiên tai & TKCN tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND các địa phương vùng biển theo dõi sát diễn biến thời tiết, triều cường, sóng lớn và cơn bão số 15, bão Tembin thông tin kịp thời cho người dân trong khu vực biết chủ động ứng phó, phòng tránh; cử lực trực tại các khu vực sạt lở, xung yếu để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời. Huy động lực lượng, vật tư theo phương châm 4 tại chỗđể hỗ trợ người dân làm kè tạm, khắc phục trước mắt nhằm giữ nhà ở, đất ven biển, tránh sạt lở nặng gây ra. Kiểm tra, rà soát các hộ dân có nhà bị sập đổ, nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở trong những ngày tới để xem xét, bố trí đất tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Thiệt hại 2,5 tỷ đồng do sóng lớn gây sạt lở bờ biển