Theo dõi trên

Thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đồng bào DTTS

04/04/2019, 09:01 - Lượt đọc: 73

BT- Tại buổi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh sáng qua (3/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trương Thị Mai cho rằng Bình Thuận đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác dân tộc, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

                
   Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm    việc với lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo với đoàn kiểm tra những kết quả nổi bật qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24. Đáng chú ý là đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trong tỉnh ngày càng được cải thiện, phát triển vượt bật so với trước. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS thay đổi rõ nét. Hiện nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS đã có đường ô tô thảm nhựa thông suốt đến trung tâm xã; sử dụng điện lưới quốc gia, hạ tầng bưu chính, viễn thông đều được phủ khắp. Tỉnh đã giải quyết căn bản đất sản xuất cho đồng bào DTTS với tổng diện tích 15.281ha/14.279 hộ; xây dựng 5.543 căn nhà cho hộ đồng bào DTTS nghèo. Qua 15 năm (2003 - 2018), hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm 14,59%, bình quân giảm 0,97%/năm. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS căn bản được giữ vững…

Đề xuất với đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét tiếp tục ban hành nghị quyết hoặc chỉ thị về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan quan tâm trình cấp thẩm quyền phê duyệt bố trí vốn cho tỉnh thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững cho các hộ đồng bào DTTS gắn với bảo vệ rừng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 75 về một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bà Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc cũng như những kết quả Bình Thuận đạt được trong suốt 15 năm thực hiện Nghị quyết 24. Nổi bật là giải quyết đất sản xuất, nhà ở, kết quả giảm nghèo bền vững và thu nhập bình quân trên đầu người của tỉnh đang tiếp tục tăng lên. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống của đồng bào DTTS; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo kế hoạch đã đề ra.

Cần quan tâm đến công tác giảm nghèo đa chiều, đặc biệt là chú ý đến nguyên nhân giảm nghèo để có giải pháp thích hợp với từng hộ nghèo. “Trong quá trình này, tỉnh cần chú ý khoảng cách cơ sở hạ tầng, mức sống, tiếp cận dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực. Hướng đến mục tiêu chung là thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đồng bào DTTS. Giải pháp quan trọng là thay đổi sinh kế để giảm nghèo bền vững, chuyển từ việc ỷ lại sang chính sách chủ động đối với đồng bào”- Trưởng Ban Dân vận Trung ương đặc biệt lưu ý. Chú ý xây dựng, nhân rộng các mô hình để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại vùng đồng bào DTTS. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước tại vùng đồng bào DTTS.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đồng bào DTTS