Theo dõi trên

Thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2018”

13/03/2018, 08:42

BT- Sáng 12/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2018, đồng thời đánh giá kết quả phối hợp công tác dân vận năm 2017. Tham dự có ông Lương Văn Hải - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Tại buổi ký kết, 2 bên nhất trí nội dung phối hợp trong năm 2018 là quán triệt, cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch  của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Tham mưu, chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ theo Kết luận 462 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Việc ký kết phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh về công tác dân vận. Đồng thời tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất mối quan hệ của cơ quan nhà nước các cấp với người dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2018” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong năm 2017, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự UBND tỉnh về công tác dân vận đạt được nhiều kết quả. Các nội dung ký kết đều được cụ thể hóa triển khai thực hiện đạt kết quả, góp phần nâng cao nhận thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Ban Dân vận và UBND cấp huyện đã quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện công tác dân vận, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.                                       

  Đ.Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2018”