Theo dõi trên

Tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu thuyền

19/11/2017, 11:45

BTO - Hồi 9 giờ ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh có công điện về đối phó ATNĐ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở khu vực Bình Thuận mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, đi vào đất liền từ Bình Thuận đến Trà Vinh với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Đồng thời, sẽ xuất hiện mưa lớn và một đợt lũ.

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực tỉnh Bình Thuận và tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp đã được chỉ đạo tại Công điện số 1786/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 173/TWPCTTngày 18 tháng 11 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Thông báo khẩn số 360/TB-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2017, Công văn số 4964/UBND-KT ngày 19 tháng 11 năm 2017 và các văn bản liên quan của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu thuyền, phương tiện ra khơi. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, nhất là tại các cửa sông, lồng bè ràng buộc chắc chắn, hạn chế thiệt hại tại nơi neo đậu. Kiên quyết không cho người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.Đồng thời, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu cửa sông khi nước lũ tràn về, chảy xiết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm qua, quản lý an toàn các hồ chứa; chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên công trình thuỷ lợi tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết, theo dõi lượng nước trong hồ để điều tiết nước hợp lý, thông tin kịp thời đến người dân trước khi xả lũ, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn hồ, đập, kè, công trình thuỷ lợi. Các địa phương triển khai ngay phương án phòng lũ, di dời, sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các vùng ven biển, ven sông có nguy cơ bị sóng biển, nước sông dâng cao; các vùng trũng, ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Các địa phương miền núi chuyển trọng tâm sang phòng chống lũ, ngập úng, sạt lở, bảo vệ sản xuất và bảo vệ nhân dân ven sông. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Khí tượng thuỷ văn, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có biện pháp tuyên truyền, thông tin kịp thời, liên tục các bản tin về diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới đến nhân dân trong tỉnh biết và tập trung triển khai phương án phòng chống lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu thuyền