Theo dõi trên

Tiếp tục triển khai các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

25/09/2018, 09:40

BT- Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 18 năm (giai đoạn 2000 - 2018) về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại đầu cầu Hà Nội. Tham dự tại đầu cầu của tỉnh có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

18 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cùng các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua yêu nước khác cũng đã trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Đã tạo diện văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ các nội dung phong trào với thực hiện Nghị quyết số 33 của Trung ương Đảng “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu học tập và nhân rộng. Qua các giai đoạn sơ kết, tổng kết phong trào đã có trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt, 19.064.069 gia đình được công nhận “gia đình văn hóa”, 69.024 hiện được công nhận làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, 84.785 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa…

Để tiếp tục triển khai các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng coi phong trào là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện. Đặc biệt phải gắn các nội dung trong phong trào để cụ thể hóa Nghị quyết của Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu các đơn vị, địa phương trong cả nước phải bám sát 7 nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đề ra để thực hiện trong thời gian tới…

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục triển khai các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”