Theo dõi trên

Tiếp tục ứng phó ngập lụt do xả lũ

27/08/2018, 16:35

BTO - UBND huyện Đức Linh cho biết: Trong 2 ngày qua, lũ trên sông La Ngà tiếp tục lên, mực nước lũ đo được tại Trạm bơm Võ Xu lúc 7 giờ, ngày 27/8 là 113m, cao hơn cấp Báo động II. Hiện nay Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi giảm lưu lượng xả lũ qua tràn từ 100m3/s xuống 75m3/s, nhưng đỉnh  lũ trên sông La Ngà trong khoảng 12 đến 24 giờ tới khả năng sẽ vẫn không xuống mà có thể tăng ít ở một số vùng hạ lưu do lượng nước trong những ngày qua. Dự báo đỉnh lũ sẽ vẫn đạt mức báo động II.

         

Do đó, diện tích bị ngập nước sẽ tiếp tục duy trì ở các khu vực thấp trũng ven sông của các xã Vũ Hòa, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai và số diện tích ngoài đê bao các xã, thị trấn: Võ Xu, Nam Chính, Đức Chính, Đức Tài và Đức Tín. Đến ngày 26/8, ngập lụt tại địa phương gồm 763 ha lúa, 43 ha hoa màu, 52 ha thủy sản và giao thông nội đồng bị ngập 10 km, sạt lở 5m.

Ông Trương Quang Đến- Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Đức Linh cho biết: Hiện địa phương đã chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn thiết yếu và lực lượng xung kích tại địa phương đã được rà soát, chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu sẵn sàng cơ động khi có tình huống lũ, ngập lụt xảy ra. Các lồng bè nuôi cá được di chuyển đến nơi an toàn và thực hiện chằng buộc chắc chắn với 112 lồng; thu hoạch chạy lũ thêm được 7 ha lúa tại xã Đức Tín. Mặt khác, UBND xã Đức Tín đã tổ chức phát thanh tuyên truyền tại địa bàn dân cư trọng điểm thôn 9 và phân công thành viên phụ trách địa bàn xã túc trực 24/24 giờ tại địa bàn; đã cấp phát thiết bị cứu hộ 40 áo phao, 20 phao tròn cứu sinh (hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác diễn tập trước đây).

         
   

         

            Lúa bị ngập úng ở Đức Linh.

Theo nhận định, lũ trên sông La Ngà sẽ tiếp tục lên, trường hợp thời gian ngập kéo dài hơn 7 ngày tới, diện tích lúa vụ mùa mới gieo sạ sẽ bị úng; số lúa hè thu giai đoạn trổ và sắp thu hoạch bị đổ ngã và khả năng sẽ không thu hoạch được. Dự kiến trong 12 đến 24 giờ tới, diện tích bị ngập sẽ tiếp tục mở rộng số diện tích ngoài đê bao thị trấn Đức Tài.Khu dân cư tổ 9, thôn 9 sẽ tiếp tục ngập, mức ngập dự kiến < 0,4 m; số hộ khả năng phải sơ tán nếu mức ngập > 0,5 m là 28 hộ/118 khẩu. Do đó, chính quyền địa phương đề nghị UBND xã Đức Tín cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình ngập lụt tại khu dân cư thôn 9; tuyên truyền để người dân chủ động di dời sơ tán đến nơi an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em. Tuyên truyền và hướng dẫn người dân hạn chế việc đi lại vào thời điểm mờ sáng và sau 18 giờ hàng ngày do tầm nhìn hạn chế; quản lý tốt đối tượng là trẻ em, không cho trẻ tắm, chơi đùa ở những nơi bị ngập nước, nơi có dòng nước chảy xiết.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục ứng phó ngập lụt do xả lũ