Theo dõi trên

Tình hình dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội ổn định

18/01/2019, 10:25

BTO- Hội nghị giao ban công tác dân vận quý IV/2018 và triển khai nhiệm vụ quý I/2019 vừa diễn ra, do Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.

Quý IV/2018, đời sống, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định, công tác an sinh xã hội ổn định. Các cấp, ngành hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao; gắn với đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua sản xuất; nhân rộng các mô hình điểm trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc như “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm ma túy”; các lễ hội được tổ chức, quản lý có hiệu quả… Nhiều lĩnh vực của tỉnh có  kết quả nổi bật là tốc độ tăng GRDP đạt 7,91%, giải quyết việc làm cho 24.400 lao động, thu ngân sách 9.250 tỷ đồng vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ quý I/2019, các cấp, ngành phối hợp tiếp tục theo dõi, nắm tình hình trong các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền việc sử dụng không gian mạng xã hội để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc hại…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình hình dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội ổn định