Theo dõi trên

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trao 200 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa các trường học

24/07/2017, 09:19 - Lượt đọc: 33

BT- Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Đến dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình phong trào công nhân, viên chức lao động 6 tháng đầu năm, trong đó có nhiều kết quả đạt được như LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, phát động “Tháng công nhân năm 2017”. Các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với đoàn viên công đoàn và người lao động được tăng cường. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã triển khai các hoạt động tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thời gian qua LĐLĐ tỉnh đã triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp tốt với cấp huyện, công đoàn ngành, hoạt động công đoàn đã chuyển mạnh về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần có quy chế phối hợp đồng bộ hơn để phát huy tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; năng động, sáng tạo, đa dạng phương thức tuyên truyền, giáo dục để đông đảo nhân dân, người lao động nắm và hiểu rõ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua.  Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X; triển khai chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” bằng việc đổi mới hình thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, đặc biệt khu vực ngoài nhà nước mà mục tiêu là mang lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ như đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới các phương thức tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Nhân dịp này, Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng tỉnh Bình Thuận 200 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa các trường học bị thiên tai và đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách tại phường Đức Long (TP. Phan Thiết) nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trao 200 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa các trường học