Theo dõi trên

TP. Phan Thiết: Triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm

13/08/2018, 09:10

BT- Dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống tội phạm, nhưng hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở Phan Thiết vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng…

Từ đầu năm đến nay, Phan Thiết xảy ra 87 vụ phạm pháp hình sự, nổi lên là hành vi trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người. Hậu quả làm 3 người chết, 12 người bị thương; tài sản bị thiệt hại gồm 41 xe máy, 23 laptop, 53 điện thoại di động, tiền, vàng và nhiều tài sản khác trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán hàng cấm, khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm, xả thải gây ô nhiễm môi trường… xảy ra khá phổ biến. Tệ nạn mại dâm, đánh bạc vẫn diễn ra ở nhiều nơi; riêng ma túy hiện đã lan đến 18/18 phường, xã với 473 người nghiện (tăng 11 người so cuối năm 2017). Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ 76/87 vụ, trong đó trọng án 6/6 vụ; bắt 91 đối tượng, thu hồi 12 xe máy và nhiều tài sản có giá trị, trả lại cho người bị hại. Đồng thời triệt phá 30 vụ/127 đối tượng có hành vi đánh bạc (tăng 5 vụ so cùng kỳ). Bắt 8 vụ/39 đối tượng về hành vi chứa mại dâm và mua bán dâm; bắt 46 vụ/63 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 19 vụ).

Công an TP. Phan Thiết cho biết, rất nhiều vụ phạm pháp xảy ra do chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Trong khi đó, đối tượng trộm cắp, cướp giật, ma túy rất tinh vi, manh động, xảo quyệt, sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội khi có cơ hội, nhất là tại những nơi vắng người. Điển hình là vụ bắt đôi nam nữ thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại Phan Thiết. Cụ thể, từ tin báo của người dân và qua nhiều ngày theo dõi, Công an Phan Thiết phát hiện Nguyễn An Lương (SN 1995, trú tại khu phố 3, phường Phú Hài) và Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1998, trú tại khu phố 4, phường Đức Long) có nhiều nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc. Qua nhiều giờ đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ cướp giật với tổng giá trị tài sản trên 200 triệu đồng. Thủ đoạn của đôi nam nữ là sử dụng xe máy dạo quanh các đường phố của Phan Thiết, tìm người đi đường chở con nhỏ có mang theo giỏ xách, hoặc vừa chạy xe vừa nghe điện thoại để cướp giật.

Bên cạnh nỗ lực điều tra, truy bắt tội phạm, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực  ANTT được các ngành, địa phương ở Phan Thiết tập trung thực hiện, góp phần làm cho thành phố được bình yên hơn. Qua tuần tra ban đêm, lực lượng chức năng đã phát hiện, giải tán 524 nhóm/3.620 thanh thiếu niên tụ tập nơi công cộng, ngăn chặn xử lý kịp thời nhiều vụ đánh nhau gây rối. Đồng thời giải quyết 256 vụ việc về ANTT, xử phạt vi phạm hành chính 305 đối tượng, gọi hỏi răn đe 620 đối tượng, cảnh cáo 9 trường hợp, hòa giải thành 33 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, lập hồ sơ đề nghị đưa 33 người đi cai nghiện bắt buộc. Qua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiện nay Phan Thiết đang có 10 loại tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở với 82 mô hình tự quản. Trong đó có 32 mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: “Tổ liên quân phòng chống tội phạm” ở Đức Thắng, “5 không, 4 tốt của Trường chuyên Trần Hưng Đạo”, “5 xây, 3 chống của Ban Quản lý khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, riêng mô hình “Camera an ninh” đang tiếp tục nhân rộng tại các phường trọng điểm về ANTT.

Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an TP. Phan Thiết đang đẩy mạnh điều tra, khám phá án, giải quyết tin báo với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm. Tập trung nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các điểm mại dâm, đánh bạc và tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh sử dụng nhạc mạnh, dịch vụ trò chơi điện tử máy bắn cá…

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Phan Thiết: Triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm