Theo dõi trên

Trao 140 phần quà cho công nhân nghèo

31/05/2019, 17:06

 BTO-  Nhân tháng Công nhân năm 2019, ngày 31/5 Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghề nghiệp.

Đoàn đã thăm và tặng 140 phần quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho công nhân lao động nghèo ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, 2 và Khu công nghiệp Phan Thiết. Đây là các công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Right Rich; Công ty TNHH Nguyên phụ liệu giày dép Thành Vương; Công ty TNHH May Thuận Tiến; Công ty TNHH Du Hưng; Công ty TNHH Hoằng Phú...

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã chia sẻ những khó khăn với những công nhân lao động nghèo. Đồng thời, mong rằng các công nhân cố gắng vượt lên hoàn cảnh và đồng hành, gắn bó cùng  với doanh nghiệp. 

                
      Trao quà cho công nhân lao động nghèo    ở    Khu công nghiệp Hàm Kiệm.

Được biết, Tháng Công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 800 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (bằng tiền mặt) từ nguồn Quỹ công đoàn tỉnh. Đây là hoạt động chăm lo được tổ chức thường niên hàng năm nhằm góp phần giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao 140 phần quà cho công nhân nghèo