Theo dõi trên

Trên 49.000 người có công được giải quyết chính sách

14/04/2017, 08:30 - Lượt đọc: 41

BT- Qua 10 năm (2007 - 2017) thực hiện Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối công tác thương binh, liệt sĩ, người có công, các địa phương trong tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị và được Nhà nước giải quyết chế độ ưu đãi cho 8.194 người có công với cách mạng. Trong đó có 3.007 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; 1.403 người có công giúp đỡ cách mạng; 767 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 56 người hưởng chính sách như thương binh; 1.691 người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; 1.105 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Như vậy, cùng với số người giải quyết trước đây, đến nay toàn tỉnh đã giải quyết cho hơn 49.000 người có công hưởng các chính sách, chế độ quy định. Trong đó 7.516 người là thương binh - bệnh binh; 12.796 liệt sĩ, với 7.500 gia đình liệt sĩ; 23.302 người hoạt động kháng chiến; 1.628 người có công giúp đỡ cách mạng; 1.842 Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Tuy nhiên qua rà soát, Bình Thuận vẫn còn 6 hồ sơ tồn đọng về thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đang được Bộ Lao động - TBXH xem xét giải quyết).

Đồng thời với việc giải quyết các chế độ trợ cấp cho người có công, một số chế độ ưu đãi khác đã được thực hiện như: Ưu đãi trong giáo dục đào tạo (hàng năm thực hiện chế độ miễn học phí và trợ cấp cho hơn 4.000 cháu là con của người có công đang học các trường); thực hiện chế độ bảo hiểm y tế hàng năm cho 16.000 đối tượng; cấp các phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho 300 trường hợp người có công… 

 T. N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trên 49.000 người có công được giải quyết chính sách