Theo dõi trên

Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Bình Thuận: Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo

18/05/2017, 08:29

BT- Sáng 17/5, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Phan Đình Trạc -  dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và quý I/2017. Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan.

                
   Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm    việc.

Năm 2016 và quý I/2017, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên giao ban định kỳ và trực tiếp làm việc với các ngành khối nội chính để nghe báo cáo, đánh giá tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Xử lý kịp thời các vụ việc nổi lên được dư luận quan tâm. Công tác cải cách tư pháp có bước chuyển biến rõ nét; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy được tăng cường; sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chặt chẽ hơn, chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử ngày càng nâng cao... Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo và tập trung đẩy mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tiến hành 34 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại 103 địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành đã thụ lý giải quyết 18 vụ/37 người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã xử lý xong 14 vụ/29 người...

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc đánh giá: Thời gian qua, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tại Bình Thuận được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả trong khâu phòng và xử lý. Nhiều vụ việc nổi lên được chỉ đạo xử lý kịp thời. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xử lý nghiêm. Hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính, bảo vệ pháp luật được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo... Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề nổi lên trong lĩnh vực an ninh trật tự. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 10, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Xác định các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng để có giải pháp phòng ngừa. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, qua đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương..

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc tại Bình Thuận: Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo