Theo dõi trên

Từ hôm nay, giảm giá vé trạm BOT Sông Phan

16/01/2018, 09:19

BTO- Từ 0 h ngày hôm nay (16/1), trạm BOT Sông Phan chính thức giảm giá với các phương tiện lân cận trạm (gồm các xã Hàm Cường, Hàm Minh, khu phố Nam Tân - thị trấn Thuận Nam) huyện Hàm Thuận Nam.

                
      Kẹt xe ở Trạm BOT Sông Phan

Xe không kinh doanh dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, vé qua trạm 15.000 đồng/lượt (trước 35.000 đồng/lượt); xe 12-30 chỗ, xe tải 2-4 tấn, vé 30.000 đồng/lượt (trước 50.000 đồng/lượt).

Xe kinh doanh dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, vé 20.000 đồng/lượt (trước 35.000 đồng/lượt; xe 12-30 chỗ, xe tải 2-4 tấn, vé 30.000 đồng/lượt (trước 50.000 đồng/lượt).

Như Binhthuan Online đã đưa, liên tiếp những ngày qua, ở trạm Sông Phan xảy ra ùn tắc giao thông, kẹt xe nghiêm trọng, buộc phải xả trạm nhiều lần. Tài xế và người dân địa phương tụ tập phản đối, dừng đỗ xe tại trạm, dùng tiền lẻ (loại 500 đồng) mua vé, khiến ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km, lưu thông trên QL1 qua khu vực này tê liệt trên cả 2 hướng.

Người dân địa phương không đồng tình với phương án giảm giá vé từ 40-50% cho xe ô tô trong vùng bán kính 5 km tính từ trạm. Họ yêu cầu chủ đầu tư BOT Sông Phan phải miễn phí hoàn toàn cho phương tiện trong bán kính 5 km và có phương án giảm giá cho phương tiện khu vực tiếp giáp 5 km.

Đại diện BOT Sông Phan lại cho rằng: phương án giảm 40-50% giá vé cho phương tiện lân cận trạm là đã “hết mức”. Các cuộc đối thoại giữa đại diện BOT Sông Phan với người dân đều bất thành.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, lượng hành khách, hàng hóa lưu thông trên QL càng gia tăng, yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp căn cơ, giải quyết dứt điểm bất ổn tại các trạm BOT giao thông, trong đó có trạm BOT Sông Phan (Bình Thuận).

Đ D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ hôm nay, giảm giá vé trạm BOT Sông Phan