Theo dõi trên

Từ ngày 23/9: Bình Thuận cho phép hoạt động trở lại các sự kiện Văn hóa-Thể thao, lễ hội...

22/09/2020, 15:29

BTO- UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Công văn số 3673/UBND-KGVXNV ký ngày 22/9/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 phù hợp tình hình thực tế. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và nhân dân thực hiện một số nội dung, trong đó có nội dung: từ ngày 23/9/2020 cho phép hoạt động trở lại các sự kiện văn hóa - thể thao, các lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn, hội chợ, hội nghị, hội thảo, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xác định phòng chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Thực hiện cơ bản các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…

Q Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ ngày 23/9: Bình Thuận cho phép hoạt động trở lại các sự kiện Văn hóa-Thể thao, lễ hội...