Tuy Phong
Tuy Phong: Chuyển biến ở “điểm nóng” ma túy
BT- Thị trấn Phan Rí Cửa và các xã: Chí Công, Hòa Phú, Hòa Minh là địa bàn trọng
điểm phức tạp về ma túy. Bằng nhiều biện pháp đấu tranh, tệ nạn ma túy ở những
điểm nóng trên bước đầu đã “giảm nhiệt”, nhiều vụ mua bán “cái chết trắng” được
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời…
 |
Tang vật trong vụ triệt phá án ma túy. |
Công an huyện Tuy Phong
cho biết, nguồn ma túy xâm nhập vào huyện chủ yếu do các đối tượng nghiện tại
địa phương mua từ TP. HCM, Phan Thiết, Bắc Bình về phân lẻ bán kiếm lời để sử
dụng. Thống kê đến tháng 5/2019, tại Phan Rí Cửa, Chí Công, Hòa Phú và Hòa Minh
có 414 người nghiện, 3 tụ điểm, 6 điểm phức tạp về ma túy. Trong đó, Phan Rí Cửa
có 239 người nghiện, Chí Công có 109 người nghiện, Hòa Phú có 47 người nghiện,
Hòa Minh có 19 người nghiện.
Trước thực trạng trên, với
quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, Huyện ủy Tuy Phong đã ban
hành Kế hoạch 181 về chuyển hóa địa bàn trọng điểm. Trên tinh thần đó, các ban,
ngành, đoàn thể huyện và 4 xã, thị trấn cũng xây dựng kế hoạch phòng chống ma
túy (PCMT). Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu
tranh tố giác các loại tội phạm, nhân rộng mô hình PCMT. Riêng Công an huyện đã
chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động phối hợp với công an
các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Hòa Minh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy - Công an tỉnh tập trung đấu tranh ngăn chặn các đường dây
vận chuyển, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nhờ vậy, công tác
PCMT tại những địa bàn trọng điểm ở Tuy Phong thu được những kết quả đáng kể.
Huyện Tuy Phong cho biết,
tính đến tháng 8/2019, tại 4 xã, thị trấn trên còn 397 người nghiện ma túy (giảm
17 người so với thời điểm tháng 5/2019). Từ 15/5 đến 15/8/2019, Công an thị trấn
Phan Rí Cửa và các xã Hòa Phú, Hòa Minh đã lập 24 hồ sơ đưa người nghiện vào
diện giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định số 111 của Chính phủ, lập hồ sơ
đưa 5 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đưa 15 người nghiện vào cơ sở điều
trị nghiện ma túy của tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng PCMT Công an huyện còn phối
hợp với Đồn Biên phòng Hòa Minh, Công an thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Phú, Hòa
Minh, Chí Công và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bắt
quả tang 9 vụ/14 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy. Điển hình là vụ triệt
phá thành công chuyên án 619P, bắt Lại Thị Mỹ Phượng (SN 1984, trú thôn Bình Lễ,
xã Phan Rí Thành, Bắc Bình) về hành vi mua bán ma túy. Triệt phá chuyên án này,
lực lượng chức năng đã thu giữ 291,8 gam heroin, 1 cân tiểu ly, 1 xe máy, 1 điện
thoại di động và số tiền hơn 5 triệu đồng. Được biết, Phượng là đối tượng đầu
mối, chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng khác tại Phan Rí Cửa và các xã
giáp ranh. Ngoài ra, quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng còn triệt xóa 1 tụ
điểm phức tạp về ma túy ở Phan Rí Cửa, 4 điểm mua bán ma túy ở xã: Hòa Phú, Hòa
Minh, Chí Công. Đến nay, cơ quan chức năng của huyện Tuy Phong đã khởi tố 8
vụ/8 bị can về tội tàng trữ, mua bán ma túy.
Theo đánh giá, kết quả
trên cho thấy công tác PCMT ở Tuy Phong được triển khai quyết liệt, tập trung,
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tình hình vi phạm và tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức
tạp, số người nghiện giảm nhưng chưa bền vững. Mặt khác, việc thành lập mô hình
PCMT ở Tuy Phong có nơi còn hình thức, không sát với thực tế; Công an xã Chí
Công chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh PCMT ở địa phương. Thời
gian tới, Tuy Phong phải chủ động khắc phục những hạn chế trên. Cùng với đó, các
lực lượng chức năng cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội
phạm ma túy; phối hợp nắm tình hình, địa bàn, đối tượng để kịp thời ngăn chặn,
xử lý các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy... để không phát sinh tụ
điểm, địa bàn phức tạp mới.
LÊ PHÚC