Theo dõi trên

Tuyển 1.300 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

29/11/2018, 09:35

BT- Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2019, Chính phủ giao Bình Thuận tuyển 1.300 công dân thực hiện nghĩa vụ, giảm 152 công dân so năm 2018; tuyển vào công an nhân dân 113 công dân, giảm 107 công dân so năm trước; làm nghĩa vụ dân quân thường trực là 514 công dân, tăng 389 công dân so năm 2018.

Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã chủ động chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời nên công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 đã cơ bản hoàn thành tốt nhiều mặt. Nổi bật là cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt từ việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo đến các khâu, các bước tuyển chọn, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác tạo nguồn phát triển và cử đảng viên nhập ngũ được các cấp ủy quan tâm triển khai ngay từ đầu năm, đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ (2%). Kịp thời theo dõi, đôn đốc, tham gia làm tốt công tác xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nhân dân và nhất là công dân trong độ tuổi hiểu rõ, chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng tham gia nhập ngũ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục tham mưu và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt kết quả cao nhất. Tập trung quản lý tốt số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn chỉnh hồ sơ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, chốt quân số, tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các chính sách có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác khám sức khỏe và kiểm tra lại sức khỏe công dân nhập ngũ, sàng lọc chất gây nghiện. Chuẩn bị tổ chức tốt Hội trại tòng quân, tổ chức lễ giao nhận quân an toàn, tiết kiệm. Ngoài ra, các ngành, các cấp cũng phối hợp với các địa phương để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những công dân chống lệnh khám tuyển sức khỏe và gọi nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật…

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển 1.300 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự