Theo dõi trên

Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ vẫn chưa đạt yêu cầu

27/10/2017, 08:29 - Lượt đọc: 50

BT- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Bình Thuận đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp được quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng. Từ năm 2010 đến hết tháng 6/2017, có hơn 56.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị… Cán bộ, công chức, viên chức làm việc không đúng với ngành nghề đào tạo hạn chế dần. Công tác đánh giá cán bộ từng bước đổi mới. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân công, sắp xếp cán bộ cơ bản được thực hiện theo đúng quy chế, quy định. Trong 2 nhiệm kỳ (2010-2015; 2015-2020) các cấp trong tỉnh đã luân chuyển 458 cán bộ.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của tỉnh, ngày 26/10 Bí thư Tỉnh ủy đã nêu lên những hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy chưa đáp ứng theo quy định. Chất lượng cán bộ chưa đồng đều, những nhân tố mới, nổi trội trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh chưa nhiều. Một số cấp ủy, lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn tình trạng khép kín, chưa đáp ứng yêu cầu “động” và “mở”...  Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; mạnh dạn thực hiện những đột phá trong công tác này. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có phẩm chất và uy tín, được đào tạo cơ bản và trải qua kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Đảng giao…

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ vẫn chưa đạt yêu cầu