Theo dõi trên

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

14/03/2019, 09:37

Triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

BT - Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận toàn quốc năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì sáng 13/3 tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Nguyễn Viết Triều dự tại điểm cầu Bình Thuận.

Năm 2019 là năm thứ 4 chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, vì thế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Có 6 nhiệm vụ trọng tâm của năm và 9 giải pháp được hội nghị thống nhất chỉ ra. Trong đó, yêu cầu Mặt trận các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Xác định rõ nội dung trọng tâm, không triển khai cùng lúc nhiều chương trình mà hiệu quả thấp. Xác định nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và sơ kết, định lượng đánh giá. Tập trung hơn nữa cho công tác thi đua khen thưởng. Nghiên cứu khoa học phải phục vụ thiết thực cho hoạt động Mặt trận, được áp dụng trong thực tiễn...

Tại hội nghị, MTTQ các tỉnh, thành cũng đã chia sẻ, nêu ra nhiều giải pháp, kiến nghị cần thực hiện trong năm. Ghi nhận kết quả từ các địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý cán bộ Mặt trận của 63 tỉnh, thành phải gương mẫu, đi đầu trong công việc để làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, vận động nhân dân. Quan tâm đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó là tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của cán bộ và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội Mặt trận, với những địa phương chưa tổ chức phải khẩn trương rà soát, triển khai nhiệm vụ để đại hội diễn ra thành công.

T.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: