Theo dõi trên

Vững vàng trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy

10/03/2017, 13:59

BT- Tội phạm ma túy sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động. Vượt lên mọi khó khăn, vất vả, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng, chống tội phạm ma túy (Công an tỉnh) luôn vững vàng trong mọi tình huống, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc.

                
Đại tá Lê Văn Châu, Trưởng Phòng PC47 họp    triển khai phá án. Ảnh: Đ.Hòa

Đối mặt với hiểm nguy

Đi đôi với mở rộng hội nhập giao lưu để phát triển kinh tế - xã hội là những thách thức về tình hình tội phạm gia tăng, trong đó, tội phạm ma túy (TPMT) và tệ nạn ma túy trở thành hiểm họa gây mất ANTT. Nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy và TPMT luôn là nhiệm vụ cấp bách. Ngày 12/3/1997 Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã triển khai lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy từ Bộ đến các địa phương và lấy làm ngày truyền thống. Tại Bình Thuận thời điểm ấy, Công an tỉnh cũng đã tăng cường lực lượng phòng chống TPMT trong tỉnh. Đầu năm 2001, Đội Cảnh sát phòng chống TPMT được thành lập, trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự. Đến ngày 15/7/2003, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy ra đời.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã triệt phá 1.467 vụ, bắt 3.311 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, khởi tố 1.130 vụ/1.524 bị can. Trong đó, một số vụ án phức tạp như: vụ triệt phá chuyên án tại xã Tân Bình - La Gi do Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu, thu giữ 200 tép herôin. Vụ bắt, khởi tố Bùi Khương vận chuyển, mua bán ma túy từ Nghệ An về Bình Thuận, thu giữ hơn 43,7 gam heroin. Vụ triệt xóa điểm mua bán ma túy ở địa bàn Cảng cá Phan Thiết, do Lê Trọng Sang cầm đầu, thu giữ hơn 250 tép heroin. Phối hợp với Công an Nghệ An, trực tiếp bắt Trần Kim Hải ở thị xã La Gi là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, có vũ khí nóng, thu giữ 5,5 kg thuốc phiện…

Tội phạm ma túy luôn là đối tượng hình sự cộm cán và sử dụng vũ khí nóng. Trong quá trình đấu tranh, trấn áp, cán bộ chiến sĩ thường xuyên đương đầu hiểm nguy, với sự chống trả quyết liệt của đối tượng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương tích, đặc biệt là phải đối mặt với lây nhiễm HIV và phải thường xuyên dùng thuốc chống phơi nhiễm. 

Khó khăn và thách thức

Bình Thuận chưa phải là điểm nóng về ma túy, nhưng hiện phải đương đầu với những đường dây, ổ nhóm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây phức tạp bất ổn về ANTT. Nếu như năm 2003, tổng số người nghiện toàn tỉnh chỉ có 360 đối tượng, thì hiện nay có 1.855 người nghiện ma túy nặng. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi là hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CSĐT TP về ma túy phải luôn không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, giữ vững lập trường, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác.

Đại tá Lê Văn Châu, Trưởng Phòng PC 47 chia sẻ: Xác định tội phạm ma túy sẽ diễn biến phức tạp, cuộc chiến chống ma túy sẽ ngày càng cam go. Là lực lượng chủ công, bên cạnh không ngừng nâng cao, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt thủ đoạn hoạt động tội phạm, thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn phải được đặt lên hàng đầu để chiến sĩ, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về tính chất khó khăn, gian khổ, quyết liệt. Qua đó xác định trách nhiệm được giao, từ đó có bản lĩnh vững vàng, dám vượt qua thử thách, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến chống ma túy…

    
      Với nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy,   nhiều năm liên tiếp PC47 được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua” đơn vị dẫn   đầu; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; được Thủ tướng   Chính phủ tặng “Bằng khen” giai đoạn 2007 – 2011, Bằng khen của Chủ tịch   UBND tỉnh…

Phúc Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vững vàng trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy