Theo dõi trên

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

01/10/2018, 11:13

BT- hủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa chủ trì hội nghị sơ kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tham dự có đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.

                
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các    cá nhân có thành thích xuất sắc.

Qua 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, toàn tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Lực lượng biên phòng đã phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý 27 vụ tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của tỉnh; 82 vụ ngư dân của tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản; bắt giữ, xử lý 614 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp với công an, hải quan bắt 12 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, lực lượng biên phòng tỉnh còn phối hợp làm tốt công tác tham mưu, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo...

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương ven biển và lực lượng biên phòng tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nhất là những nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam… để người dân nhận thức, xác định rõ trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường các biện pháp, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tàu thuyền của ngư dân đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các tổ chức phản động, kích động quần chúng nhân dân tập trung đông người, tham gia biểu tình, gây rối an ninh trật tự tại địa phương để đấu tranh ngăn chặn. Phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái biển, công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

Nhân dịp này, 21 tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. 

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh