Theo dõi trên

“Y, bác sĩ, nhân viên y tế cần có tình thương yêu người bệnh”

27/02/2017, 11:10 - Lượt đọc: 6

BT- Đó là lời nhắn nhủ, đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi gặp mặt với cán bộ chủ chốt một số cơ quan, đơn vị ngành y tế trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tổ chức sáng 24/2.

                
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu    tại buổi lễ.

62 năm qua, thực hiện lời dạy “Lương y như từ mẫu” của Bác, đội ngũ cán bộ y, bác sĩ từ trung ương tới địa phương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phát huy truyền thống đó, đội ngũ y, bác sĩ Bình Thuận đã chủ động vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2016, ngành y tế tỉnh nhà đã làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm được khống chế, chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, nhiều kỹ thuật mới được triển khai thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi đến tập thể cán bộ, y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế đã luôn trách nhiệm, vượt qua khó khăn để xây dựng ngành y tế Bình Thuận ngày càng phát triển. Qua đó đưa ra 5 nhóm vấn đề để các đại biểu đóng góp, hiến kế nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bao gồm về khám bệnh, chữa bệnh; về quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở làm việc, trang thiết bị y tế, tài sản khác trong các cơ quan, đơn vị y tế; về tài chính; về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ và các vấn đề khác... Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành y tế cần tăng cường tuyên truyền cho nhân viên y tế nhận thức một cách sâu sắc về nghề nghiệp cao quý của mình; có lòng yêu ngành, yêu nghề, có đạo đức, trách nhiệm và tình thương yêu chia sẻ với các bệnh nhân, mỗi cán bộ, thầy thuốc, y, bác sĩ tiếp tục học hỏi, nâng cao tay nghề, chuyên môn.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Y, bác sĩ, nhân viên y tế cần có tình thương yêu người bệnh”