Tuy nhiên, gần đây khu du lịch này nổi lên 2 điều đáng quan ngại. Đó là tình trạng lộn xộn giữa nơi ngư dân để phương tiện đánh bắt (thuyền, thúng và lưới) với những nhà lều che tạm, bán hàng của dân. Sự lộn xộn này dẫn đến tình trạng rác thải vô tội vạ và không ai chịu trách nhiệm chính (ảnh). Thứ hai, do hám lợi, một phần vì đắt hàng, một số người buôn bán nhỏ mua hàng không được tươi ngon ở chợ La Gi, rồi đi thuyền lên Cam Bình, giả làm người đi biển mới vào bờ để bán hải sản kém phẩm chất cho khách. Một số người mua phải, đã có những lời phát biểu không hay về Cam Bình. Do vậy, để giữ tiếng thơm, Ban quản lý Khu du lịch Cam Bình cần quy định về rác thải, xử lý rác thải; quy định khu vực dành cho thuyền nghề ngư dân, khu vực dành cho vui chơi. Vận động người buôn bán trong khu du lịch chung tay làm sạch bãi biển, nơi mà nhờ nó du khách các nơi đổ về Cam Bình.
Văn Thật