BT- Ông Lê Hai (SN 1924), nguyên quán tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện thường trú tại khu phố 5, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết phản ánh: Ông tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1989, ông được Hội đồng Bộ trưởng tặng bằng khen vì đã góp công góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1990, ông Lê Hai được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh hùng của dân tộc. Năm 1997, ông Lê Hai được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh hùng của dân tộc. Tuy nhiên, đến nay ông Lê Hai chỉ nhận được tiền phụ cấp của Huy chương kháng chiến hạng nhì?
Ông Lê Hai cho biết: Trước đây, khi
Nhà nước có chủ trương giải quyết chế độ cho những người tham gia kháng chiến
được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến, ông có khai cả 3 loại giấy tờ
trên. Nhưng không hiểu vì sao ông chỉ nhận được trợ cấp của Huy chương kháng
chiến hạng nhì? Hiện nay, ông Lê Hai đã 93 tuổi đi lại rất khó khăn. Đề nghị Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội giải thích, hướng dẫn ông Lê Hai thực hiện các
thủ tục theo quy định của Nhà nước.
Phòng Bạn Đọc