Theo dõi trên

Nhà máy xay sát gây ô nhiễm môi trường

09/07/2017, 09:52

BTO-  Khoảng 10 năm nay, một nhà máy xay sát tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc gây ô nhiễm môi trường, làm cho 40 hộ dân đang kêu cứu.

Ông Trần Hữu Phụng đại diện cho 40 hộ dân bức xúc, kiến nghị đến UBND xã Hàm Thắng và Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hàm Thuận Bắc: “Nhà máy xay sát lúa gạo, hàng ngày khi nhà máy hoạt động vì không che chắn xung quanh nên bụi, vỏ trấu bay mù mịt vào các hộ dân. Nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chúng tôi đã nhiều lần đến góp ý, phản ánh lên chính quyền xã và làm đơn gửi Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hàm Thuận Bắc. Chính quyền xã đã tới kiểm tra nhắc nhở nhưng khi đi rồi là đâu lại vào đấy. Thậm chí chủ nhà máy còn tỏ ra thách thức với chính quyền địa phương”.

Nguyện vọng của nhiều hộ dân ở đây là chính quyền xã và huyện cần có biện pháp để nhà máy xay sát che chắn xung quanh để bụi không bay vào nhà dân.

 Đỗ Khắc Thể



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà máy xay sát gây ô nhiễm môi trường