Theo dõi trên

Phản hồi bài báo “Hiểm họa từ những cột điện tự phát”

21/11/2016, 09:13

BT- Ngày 14/11/2016, Báo Bình Thuận đăng bài “Hiểm họa từ những cột điện tự phát” của tác giả Trung Hiếu.

Theo Công văn số 853/CV-ĐLPT ngày 14/11/2016 gửi Báo Bình Thuận, thì ngay trong ngày 14/11/2016, Điện lực Phan Thiết đã phối hợp với Trưởng khu phố 1, phường Hàm Tiến kiểm tra, xác minh. Tại hiện trường như bài báo nêu nhận thấy những cột bằng gỗ với dây điện kéo chằng chịt là tài sản của 7 hộ gồm: Nguyễn Thị Út, Lê Thị Bảy, Quách Ngọc Trang, Bùi Ái Hiền, Phạm Thị Bảy, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Lê Danh tự trồng trụ và kéo dây điện từ sau công tơ chính của Điện lực Phan Thiết về nhà để sử dụng gây mất an toàn điện, mỹ quan đô thị. Vì đây là tài sản của khách hàng nên Điện lực Phan Thiết đã gởi thông báo an toàn điện nêu rõ hiện trạng như trên đến các hộ, trong đó tuyên truyền người dân ý thức chấp hành quy định sử dụng điện an toàn, đồng thời hướng dẫn và đề nghị khắc phục ngay, nếu không thì Điện lực Phan Thiết sẽ ngừng cung cấp điện.

HỮU CÁN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản hồi bài báo “Hiểm họa từ những cột điện tự phát”