Theo dõi trên

Sao không giải quyết tiền cho dân?

06/08/2017, 09:16 - Lượt đọc: 94

BTO - Cuộc vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong phong trào xây dựng Nông thôn mới được người dân thôn 5 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc nhiệt tình hưởng ứng. Thời gian qua, đã có hàng trăm hộ dân hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Sau một thời gian thi công, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong thôn, xã đã xây dựng xong  nhưng xã chưa giải quyết hết tiền đền bù do dân hiến đất?

Ông Phạm Văn Tiến, xóm 7, thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc ý kiến: “Nhà nước hô hào nhân dân hiến đất làm đường, con đường đã làm xong và đưa vào sử dụng từ mấy năm nay nhưng vẫn còn hơn 10 hộ dân chưa được nhận tiền đền bù hoa màu, cây ăn trái…trên diện tích đất hiến để làm đường. Xã Hàm Liêm cũng giải quyết tiền đền bù một lần nhưng chưa hết? Chúng tôi đề nghị UBND xã Hàm Liêm sớm giải quyết số tiền đền bù còn lại cho chúng tôi”.

Qua người dân phản ánh, đề nghị UBND xã Hàm Liêm tiếp thu và sớm có kế hoạch giải quyết số tiền còn lại cho nhân dân.

Đỗ Khắc Thể



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sao không giải quyết tiền cho dân?